Đi tù vì cho thuê phòng lưu trú để 'vui vẻ' với quý ông

Chủ Nhật, 24/09/2017 09:39  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo và đề nghị của Viện kiểm sát giảm cho bị cáo Đỗ Thị Thanh (SN 1959, trú tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội chứa mại dâm.

Theo hồ sơ, Thanh kinh doanh nhà nghỉ 79 thuộc tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. Trong quá trình kinh doanh Thanh cho L.T.T và L.T.D.H thuê phòng lưu trú tại nhà nghỉ của mình để hoạt động mua bán dâm tại chỗ.

Thanh thỏa thuận với T và H mỗi lần có khách đến nhà nghỉ có nhu cầu mua dâm thì Thanh gọi cho T và H bán dâm. Mỗi lần mua bán dâm T và H phải trả tiền phòng 70.000 đồng cho Thanh. Còn đối với những người bán dâm lưu trú tại nơi khác đến nhà nghỉ 79 để bán dâm thì Thanh cũng bố trí phòng mua bán dâm và trả tiền thuê phòng cho Thanh là 70.000 đồng.

Vào khoảng 22h ngày 13-1-2017, khi các cặp mua dâm đến nhà nghỉ 79 gặp Thanh thỏa thuận việc mua bán dâm chuẩn bị quan hệ tình dục thì bị phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo Thanh tại tòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang