Đi tù vì tham điện thoại iPhone

Thứ Tư, 16/11/2016 11:31  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 16-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Trần Văn Trung (SN 1996, trú 99/28 Vạn Hòa, Vạn Thạnh, Nha Trang) từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h30’ ngày 4-3-2016, Trung đến nhà của Lê Nguyễn Anh Tuấn tại 84/7/7 Hùng Vương chơi. Lúc này nhà của Tuấn có Trần Huy Long là em ruột của Tuấn đang ngồi chơi game, trên cửa sổ có để một điện thoại di động iPhone 5 (trị giá 4.950.000 đồng) đang sạc pin, Trung liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Trung nhờ Long đi mua nước uống thì Long đồng ý. Khi Long đi khỏi, Trung liền lấy chiếc điện thoại cất vào trong người rồi bỏ đi. Long mua nước về phát hiện thấy mất điện thoại và Trung không có mặt nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Trung đã khai nhận hành vi của mình.

Cùng ngày Tòa cũng chấp nhận kháng cáo cho bị cáo Nguyễn Thanh Thông (SN 1998, trú Đại Mỹ, Ninh Thân, Ninh Hòa) được hưởng 6 tháng tù giam thành treo về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trung 

Theo cáo trạng, Thông làm phục vụ tại quán cơm chay Bồ Đề từ ngày 20-4-2016. Trong thời gian làm việc tại quán cơm, Thông được chủ quán cho ở lại cùng với 10 nhân viên khác.

Sáng ngày 26-4-2016 khi đi lên sân thượng phơi quần áo, Thông phát hiện điện thoại di động hiệu iPhone 5 (trị giá 5.254.000 đồng) của anh Đoàn Khương Điền đang sạc pin ở tầng 2 không ai trông coi nên nảy sinh trộm cắp.

Thông lén đến lấy chiếc điện thoại trên rồi xuống xin chủ quán nghỉ vài ngày về nhà chơi rồi dọn dẹp hết đồ dùng cá nhân cùng với điện thoại di động vừa trộm cắp được mang đi. Thông đón xe buýt về Ninh Hòa. Trên xe buýt Thông gặp Đặng Văn Hiếu và bán chiếc điện thoại vừa trộm được lấy 3 triệu đồng đem đi tiêu xài.

Bị cáo Thông 

Bình luận (0)

Lên đầu trang