Đồng Tháp: Cháy chợ Giồng Găng, hai vợ chồng bán trứng vịt tử vong

Thứ Năm, 10/12/2015 15:05  | T.O

|

(CAO) 1 giờ 15 rạng sáng 10-12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, nhanh chóng “nuốt” bảy căn ki-ốt cất tạm cho các tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ Giồng Găng (xã Tân Phước, huyện Tân Hồng) làm đôi vợ chồng bán trứng vịt thiệt mạng.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do các ki-ốt được cất tạm bằng gỗ và nhiều đồ dùng dễ “bén” lửa nên phải mất gần 10 phút lực lượng chữa cháy mới khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn

Ngọn lửa vừa được dập tắt, Công an huyện Tân Hồng đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện hai người tử vong trong đám cháy. Đó là vợ chồng ông Lâm Văn Hóa (SN 1964) và bà Dương Thị Thủy (SN 1973, cùng ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự). Được biết, hai vợ chồng ông Hóa làm nghề buôn bán trứng vịt và ngủ qua đêm tại ki-ốt nên tử nạn.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Tân Hồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Hiện tại, 5/7 ki-ốt bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do sự cố về chập điện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang