Đắk Nông:

Cháy chợ trong đêm, hơn 20 gian hàng bị thiêu rụi

Thứ Năm, 19/11/2015 09:41  | Bảo Bình

|

(CAO) Ngọn lửa đột nhiên bùng phát trong chợ lúc nửa đêm khiến hơn 20 gian hàng bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Đến sáng 19-11, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy chợ Đắk Mil xảy ra khuya 18-11.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ tối 18-11, ngọn lửa bùng phát tại một sạp tạp hóa rồi nhanh chóng lan sang các gian hàng kế bên.

Hơn 20 gian hàng của các tiểu thương ở chợ Đắk Mil bị thiêu rụi hoàn toàn

Sau khi phát hiện ngọn lửa, Ban quản lý chợ dùng nước tại chỗ dập lửa, sau đó báo cho Công an huyện Đắk Mil điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhưng do các gian hàng buôn bán các mặt hàng dễ bắt lửa nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 19-11, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hơn 20 sạp hàng của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Đinh Thị Hoa - người buôn bán tại chợ cho biết, khi xảy ra vụ cháy, cả gia đình tôi đang ngủ ở nhà, nghe mọi người gọi điện báo chợ bị cháy nên hai vợ chồng vội vàng chạy đến. Lúc này, ngọn lửa đang cháy dữ dội nên chỉ biết đứng ngoài nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản của gia đình. Ước tính gia đình chị bị thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Theo thống kê ban đầu, hơn 20 gian hàng của các tiểu thương ở chợ Đắk Mil bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang