Đột nhập tiệm cầm đồ trộm nhiều ĐTDĐ, chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt

Thứ Ba, 28/04/2020 14:04

|

(CAO) Lợi dụng đêm khuya, đối tượng bẻ khóa cửa tiềm cầm độ rồi lấy đi nhiều điện thoại. Tới sáng cùng ngày thì bị các trinh sát phát hiện bắt giữ tại nhà trọ.

Ngày 28-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tiến Lợi (SN 1993, quê Bình Dương, tạm trú xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào sáng 27-4, chủ tiệm cầm đồ Hoàng Long (ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) tới tiệm thì phát hiện cửa bị phá khóa.

Chiếc xe máy bị camera ghi lại trùng khớp với xe máy của Lợi.

Kiểm tra nhanh, chủ tiệm phát hiện bị mất gần 10 chiếc điện thoại di động và 1 laptop. Vụ việc sau đó được trình  báo cơ quan công an. Tiến hành trích xuất camera, công an phát hiện lúc 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một đối tượng nam đã chạy xe máy tới trước cửa tiệm rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Ổ khóa bị phá.

Trong sáng cùng ngày, các trinh sát hình sự phối hợp cùng Đội SBC Củ Chi đi tuần tra. Khi đến một phòng trọ ở ấp 4, xã Bình Mỹ thì phát hiện chiếc xe máy trùng khớp với xe máy của tên trộm ở tiệm cầm đồ.

Tang vật thu giữ tại phòng trọ của Nguyễn Tiến Lợi.

Ngay sau đó, các trinh sát phối hợp với công an địa phương tiến hành khám xét chỗ ở của chủ nhân chiếc xe.

Tại đây, công an thu giữ 7 chiếc điện thoại, 1 laptop mà chủ tiệm cầm đồ trình báo bị mất. Ngoài ra, trong phòng trọ còn có 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, và những viên nén màu trắng nghi là ma túy đá.

Dụng cụ sửa dụng ma túy đá.

Bước đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Lợi và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang