Được tại ngoại để nuôi con, ‘nữ tặc’ tiếp tục đi gieo ‘cái chết trắng’

Chủ Nhật, 02/10/2016 10:46

|

(CAO) TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989, trú 16/3 Cồn Tân Lập, hiện ở tổ 17 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt 7 năm 6 tháng tù về tội này buộc phải chấp hành là 10 năm tù.

Phát hiện và thu giữ 823,525g ma túy đá trên ô tô

Điều đáng nói là bị cáo Tuyền vừa bị Tòa tuyên phạt án tù vào ngày 19-4-2016, được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ nhưng vẫn không phục thiện mà tiếp tục đi gieo “cái chết trắng”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 4-5-2106, trong khi tuần tra tại khu vực cổng trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đường Điện Biên Phủ, tổ công tác Đồn Biên phòng Cầu Bóng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện Tuyền có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tuyền đã tự lấy trong túi quần ra 2 bịch ma túy “đá” có tổng trọng lượng 0,7373 gam giao nộp cho tổ công tác. Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyền tại tổ 11 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Đồn Biên phòng Cầu Bóng phát hiện và thu giữ thêm trong phòng ngủ 5 bịch ma túy “đá” có tổng trọng lượng là 2,3451 gam.

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ do Tuyền mua của một phụ nữ tên Sim (chưa xác định) ở Bình Dương với giá 4 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Tuyền đem về nhà phân thành từng bịch nhỏ để bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Sáng ngày 4-5-2016, một người phụ nữ tên Thúy (không rõ lai lịch) hỏi mua ma túy “đá” của Tuyền với giá 1 triệu đồng, Tuyền đồng ý rồi hẹn Thúy đến khu vực cổng trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Một lúc sau, Tuyền đem ma túy đến điểm hẹn đứng đợi Thúy thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang