Gặp Công an, tên cướp bỏ xe bơi qua sông tẩu thoát

Thứ Năm, 26/12/2019 12:31

|

(CAO) Ngày 26-12, Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam A Nhan (SN 2000, trú thôn Kon Ling, xã Đak Hà, huyện Tu Mơ Rông) và tạm giữ hình sự A Liếu (SN 2004, trú thôn 5, xã Đak Pxi, huyện Đak Hà) để điều tra hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 4h 30 phút ngày 16-12-2019, chị Vũ Thị Điệp (trú thôn 7, xã Đak Tờ Re) đến Công an huyện Kon Rẫy trình báo về việc bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát dùng gậy sắt và dao nhọn uy hiếp rồi cướp đi 1,3 triệu đồng và 1 ĐTDĐ tại khu vực đèo Măng Đen.

A Nhan lúc bị bắt

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện thấy 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy di chuyển trên Quốc lộ 24 theo hướng từ huyện Kon Rẫy đi TP. Kon Tum có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Hai đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn nhấn ga chạy trốn. Ngay lập tức, Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, 2 đối tượng bỏ lại xe máy rồi chạy bộ thoát thân. Các trinh sát đuổi theo và quật ngã, khống chế được 1 đối tượng, kẻ còn lại bơi qua sông để tìm đường tẩu thoát song cũng bị bắt ngay khi vừa lên bờ.

Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản, công cụ, phương tiện, hung khí có liên quan.

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, A Nhan và A Liếu thừa nhận đã gây ra vụ cướp tại đèo Măng Đen. Theo đó, chiều ngày 15-12-2019, A Nhan và A Liếu đến thôn Măng Đen (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) để đi lễ. Sau đó, do muốn có tiền tiêu xài nên cả hai đã bàn bạc với nhau chặn xe của người đi đường để cướp tài sản. Chúng mai phục giữa đèo Măng Đen và khi chị Điệp xuất hiện thì ra tay.

Qua đấu tranh, A Nhan và A Liếu còn khai nhận trước đó cả hai đã trộm cắp trót lọt 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BS 82L1-033.03 tại huyện Kon Plong và sử dụng làm phương tiện để đi cướp.

Hung khí Công an thu giữ trong vụ án

Bình luận (0)

Lên đầu trang