Cẩu tặc rút kiếm tấn công cướp xe người đi đường

Thứ Năm, 31/05/2018 09:26  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Đang trộm chó thì xe máy đứt xích, bị người dân phát hiện, 2 thanh niên đạp ngã người đi đường, rút kiếm chém và cướp luôn xe máy làm phương tiện thoát thân. Tuy nhiên cả 2 sau đó đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 31-5, TAND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đã xét xử 2 bị cáo Nguyễn Công Hậu (SN 1998) và Trương Đăng Sỹ (SN 1996, đều trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 28-9-2017, Nguyễn Công Hậu mua được chiếc xe máy của kẻ ăn cắp giá 2 triệu đồng, sau đó thay đổi một số chi tiết để dùng đi trộm tài sản. Ngày 27-11-2017 Hậu lấy xe máy vừa mua được chở Trương Đăng Sỹ đi trộm chó. Khi đi Sỹ mang theo dụng cụ trộm chó và một thanh kiếm dài 70cm.

Lúc đến xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, 2 người phát hiện một con chó đứng bên đường liền điều khiển xe sát vào để bắt. Lúc Sỹ tung thòng lọng ra để bắt chó thì xe máy bị đứt xích nên cả 2 xuống xe sữa chữa. Đúng lúc này anh Phan Văn Dương (trú cùng xã Vĩnh Thành) đi xe máy BS: 37B1- 772.28 đến phát hiện thấy “đồ nghề” của 2 thanh niên liền quát lên: “Bọn này đi trộm chó à?”.

Hai đối tượng thả xe máy đứt xích, rút kiếm tấn công khiến anh Dương bị thương phải chạy, bỏ lại xe máy của mình. Hậu ngồi lên xe máy cướp được chở Sỹ chạy thoát thân. Về gần đến nhà, Sỹ vứt thanh kiếm xuống nước, Hậu cất giấu xe máy vào phòng ngủ.

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Quá lo sợ, ngày 29-11-2017, Trương Đăng Sỹ đến Công an huyện Yên Thành đầu thú hành vi phạm pháp của mình. Hậu trốn khỏi địa phương, đến ngày 26-12-2017 cũng đến cơ quan chức năng đầu thú.

Ngày 30-5, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Công Hậu và Trương Đăng Sỹ, Hội đồng định giá xe máy của anh Dương gần 12 triệu đồng, xe máy anh Cao Thanh H. (xe máy bị mất cắp mà Hậu mua lại 2 triệu đồng) trị giá 12 triệu 500 ngàn đồng (đều đã thu hồi và trả cho bị hại).

Xét thấy hành vi của 2 bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Hậu 7 năm tù về tội Cướp tài sản, 6 thàng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng cộng cả 2 tội mà bị cáo Hậu phải chấp hành 7 năm 6 tháng tù. Trương Đăng Sỹ 7 năm 6 tháng tù, cộng thêm 5 tháng về tội “Đánh bạc” trước đó, tổng cộng là 7 năm 11 tháng tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang