Năm tiền án, tiền sự vẫn cùng đồng bọn đi trộm cắp

Thứ Sáu, 28/06/2019 12:37

|

(CAO) Mặc dù đã có “thành tích” 2 tiền án, 3 tiền sự nhưng người đàn ông vẫn chứng nào tật đó, đi trộm cắp tài sản, sau đó bị lực lượng CSGT bắt giữ trên đường mang tài sản đi tiêu thụ.

Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Công an Q.10, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Đình Công Khanh (40 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 27-6, sau khi nướng sạch tiền vào tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5), Khanh đi bộ về nhà ở đường Tân Hóa, P.1, Q.11.

Trên đường đi, Khanh gặp Nhóc (chưa rõ lai lịch, là bạn ngoài xã hội của Khanh) chạy xe máy trên đường nên Khanh nhờ Nhóc chở về và được Nhóc đồng ý.

Khi đến trước nhà số 260 đường Nguyễn Duy Dương, P.4, Q.10 thì Nhóc phát hiện nhà dân chỉ khép hờ cửa. Nhóc dừng xe rồi kêu Khanh đi vào nhà kiếm tài sản để trộm, còn Nhóc đứng ngoài cảnh giới.

Phạm Đình Công Khanh và 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án.

Khanh vào trong nhà lấy được một chiếc xe đạp điện, cả 2 mang tới bán cho một người đàn ông trên đường Thuận Kiều, Q.5.

Sau đó, chúng tiếp tục quay lại căn nhà nói trên trộm thêm một xe máy hiệu hiệu Wave rồi đẩy đi tìm chỗ mở khóa.

Khi tới đường Nguyễn Trãi, P.7, Q.5 thì gặp tổ tuần tra của Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM). Thấy hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe thì Khanh vứt lại xe máy trộm được, leo lên xe của Nhóc rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng đuổi theo tới đường Nguyễn Biểu thì ép ngã được hai đối tượng. Khanh bị khống chế bắt giữ ngay tại chỗ, còn Nhóc chạy bộ tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an Q.5, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Khanh còn khai nhận có 2 tiền án, 3 tiền sự. Khanh từng bị TAND Q.6 xử 18 tháng tù treo tội trộm cắp tài sản, TAND tỉnh Đắk Nông xử phạt 7 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với đó là 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Khanh cũng dương tính với chất ma túy.

Ngày 28-6, Công an Q.5 đã bàn giao Khanh và tang vật cho công an Q.10 để tiếp tục xử lý. Cơ qan chức năng đang truy bắt đối tượng tên Nhóc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang