Hai “tú bà” điều hành đường dây gái gọi giá 100USD

Thứ Năm, 17/12/2015 08:05  | Thiên Long

|

(CAO) Tiến hành kiểm tra hành chính hai khách sạn trên địa bàn Q.Tân Phú (TP.HCM), cơ quan chức năng bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ đây, hé lộ ra đường dây gái gọi giá 100USD do hai “tú bà” điều hành.

Chiều 16-12, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai ‘tú bà” Nguyễn Diệu Hiền (SN 1988, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1976, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Hai "tú bà" điều hành đường dây gái gọi giá 100 USD bị cơ quan công an tạm giữ

Trước đó sau một thời gian dài theo dõi, trưa ngày 15-12, các trinh sát Đội 5 Phòng PC45 phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn Q.Tân Phú bắt quả tang 3 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua khai thác nhanh khách mua dâm và gái bán dâm, cơ quan công an được biết những người này thực hiện mua bán dâm qua sự giới thệu của một người tên Hương với giá 100USD/lần đi khách. Mỗi lần môi giới thành công, gái bán dâm phải trích lại 25USD cho Hương.

Từ lời khai này, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hương ngay trong ngày. Tại cơ quan điều tra, “tú bà” này khai nhận do làm quản lý một tụ điểm karaoke ở Q.Bình Tân nên có quen với nhiều nữ tiếp viên các nhà hàng, quán ăn và các ca sĩ phòng trà có nhu cầu đi khách nên đứng ra môi giới khoảng nửa năm nay.

Tiếp đó, các trinh sát tiếp tục ập vào kiểm tra một khách sạn khác cũng trên địa bàn Q.Tân Phú phát hiện thêm 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tại đây, cơ quan công an còn bắt được “tú bà” tên Hiền đang đứng chờ nhận tiền của khách.

Tại cơ quan công an, Hiền cũng cho biết đứng ra môi giới cho gái bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt đi khách. Sau mỗi phi vụ thành công, Hiền lấy 500 ngàn tiền công môi giới.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang