Cặp đôi cướp xe Vespa sau câu nói: "Tao đâm chết mày bây giờ!"

Thứ Ba, 24/11/2020 10:23

|

(CATP) Liên quan đến vụ 2 đối tượng dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp ĐTDĐ cùng xe Piaggio Vespa của một thanh niên trên Đường số 5B (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM) gây xôn xao dư luận, qua xác lập chuyên án truy xét, mới đây Công an quận Bình Tân đã bắt được thủ phạm, thu hồi tài sản trả cho nạn nhân.

GÂY ÁN GIỮA KHUYA

Như Báo Công an TPHCM thông tin, khoảng 1 giờ 40 ngày 13-11-2019, anh Lê Minh Trường (SN 1996, ngụ Q.Bình Tân) đang ngồi trên xe Piaggio Vespa BS: 50N1-603.13 dừng trước nhà số 2D, Đường số 5B (P.Bình Hưng Hòa A) để gọi điện cho bạn gái nhưng không được. Bất ngờ có 2 đối tượng chở nhau trên xe máy Vario từ phía sau trờ đến cập sát đầu xe anh Trường. Tên cầm tài mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm đồng phục của xe ôm Grab, giật phăng điện thoại iPhone 7 Plus của anh Trường.

Đối tượng ngồi sau xe Piaggio Vespa mặc áo khoác đen, quần lửng màu kem, đội mũ bảo hiểm màu xanh - trắng, đeo khẩu trang che kín mặt cũng lập tức xuống xe, chĩa dao vào người anh Trường, đe dọa: "Tao đâm chết... mày bây giờ!". Gã quật anh Trường ngã xuống đường rồi cướp xe, đề máy tẩu thoát theo hướng đường Bình Long. Anh Trường cố nắm baga xe ghì lại, nhưng bị đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt nên đành bất lực, để mất tài sản.

Cảnh 2 đối tượng cướp xe được camera ghi hình

Hôm sau, clip dài khoảng 30 giây, ghi lại diễn biến vụ cướp táo tợn này được đăng trên các trang mạng xã hội, khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét. Theo kết luận của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thuộc UBND Q.Bình Tân, chiếc xe Piaggio Vespa BS: 50N1-603.13 của nạn nhân trị giá 50 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trị giá 5 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại trong vụ cướp là 55 triệu đồng.

Từ tin báo của người dân, ngày 18-11-2019, Ban chuyên án tiến hành thu giữ xe Vespa BS: 50Y1-262.05 bị vứt bỏ tại bãi đất trống đối diện nhà số 80 Nguyễn Văn Cự (KP7, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân). Tuy biển số xe đã được thay đổi, song qua giám định số sườn, số máy, trinh sát xác định đây chính là xe của anh Trường bị cướp 5 ngày trước. Dù nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, song suốt nhiều tháng trời, Ban chuyên án không thu thập được thêm manh mối nào giúp làm sáng tỏ vụ án.

MANH MỐI TỪ KẺ TRỘM

Giữa lúc vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì trung tuần tháng 9-2020, qua trao đổi thông tin, trinh sát được biết Công an Q.Tân Bình đang tạm giữ Châu Văn Tùng (SN 1996, ngụ Bạc Liêu; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) về hành vi trộm cắp tài sản. Nghi vấn Tùng liên quan và biết thông tin về vụ cướp xe của anh Trường, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân phân công cán bộ đến làm việc với y.

Phạm Minh Thắng và Nguyễn Thành Tính
Chiếc xe các đối tượng cướp của anh Trường được thu hồi

Qua đấu tranh khai thác, Tùng thừa nhận vụ cướp tài sản của anh Trường do 2 đối tượng tên Thắng và Tính ở Q12 thực hiện. Hôm sau, Thắng nhờ Tùng tìm mối bán chiếc xe Vespa. Tuy nhiên, thấy mạng xã hội và các báo đăng thông tin, biết chiếc xe này là tài sản cướp được mà có, Tùng âm thầm đem vứt ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự.

Từ lời khai của Tùng, ngày 13-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân tiến hành mời Nguyễn Thành Tính (SN 1998, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q12) đến làm việc. Biết chân tướng đã bại lộ, Tính khai nhận, ngày 13-11-2019, đã gọi điện rủ Phạm Minh Thắng (SN 1998, ngụ cùng phường) đi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 15 phút sau, Thắng lái xe Vario BS: 59G2-693.27 đến nhà chở Tính. Nhằm tránh bị công an nghi ngờ, theo dõi, Thắng mặc đồ đồng phục của xe ôm Grap, lận theo người một bình xịt hơi cay.

Trên đường đi, cả hai ghé vào chợ Lạc Quang (Q12) để Tính mua thêm con dao. Đến trước nhà số 2D, Đường số 5B (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), Thắng thấy anh Trường đang đậu xe Piaggio Vespa BS: 50N1-603.15 bên lề đường và bấm điện thoại, liền áp sát, giật máy trên tay anh Trường. Tính cũng nhảy xuống, dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe máy. Trong lúc giằng co, Tính làm rơi dao tại hiện trường rồi lên xe Piaggio Vespa chạy thì anh Trường nắm đuôi xe kéo lại. Bị Thắng xịt hơi cay, nạn nhân phải buông tay.

Sau khi gây án, Tính lái xe Piaggio Vespa, còn Thắng chạy xe Vario về nhà người bạn tên Ben ở P.Tân Thới Nhất để gửi. Trưa hôm sau, Thắng gọi điện cho Tính, nói bán điện thoại của anh Trường được 1.050.000 đồng, hẹn gặp và chia 500 ngàn đồng. Khi Tính hỏi Thắng xe cướp được ở đâu, Thắng nói thấy mạng xã hội đăng clip về vụ cướp, sợ bị phát hiện nên đã thay biển số xe khác rồi bảo Tùng tìm mối bán giùm. Tuy nhiên, sau khi biết nguồn gốc xe, Tùng sợ liên lụy nên đem vứt bỏ.

Mở rộng truy xét, Công an Q.Bình Tân tiến hành truy bắt Thắng, nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Mãi đến ngày 18-11-2020, qua xác minh, biết Thắng đang chấp hành việc cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức (Bình Phước), cơ quan điều tra tiến hành di lý gã về trụ sở để làm việc. Biết không thể chối cãi, Thắng thừa nhận đã cùng Tính cướp xe máy và ĐTDĐ của anh Trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang