Nữ cán bộ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Thứ Hai, 16/07/2018 16:23

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Li Na (42 tuổi, ngụ phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang) với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Li Na nguyên là Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng thường “nổ” về các mối quan hệ cá nhân, qua đó khẳng định bản thân có khả năng “chạy việc”, chạy thi đậu công chức, xin chuyển vùng công tác cho người có nhu cầu, chi phí từ 100 - 400 triệu đồng.

Nghe Na khoe có thể xin việc ở bất cứ cơ quan nào, bà Hoàng Thị Nhung (ngụ phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang) vay mượn khắp nơi, chuyển cho đối tượng 180 triệu đồng nhằm tìm một chân trong Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho con.

Tương tự, bà Bùi Thị Nguyệt (ngụ thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) cũng bỏ ra 420 triệu đồng “nhờ vả” Na lo cho con trai vào ngành thuế tỉnh Tuyên Quang. Hay như trường hợp ông Trần Xuân Phòng (ngụ huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) vì muốn đoàn tụ bên vợ con, nhờ Na xin chuyển công tác từ Hà Giang về Tuyên Quang, rốt cuộc bị lừa 140 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Li Na

Ngày 11-12-2017, Na còn nhận của bà Ma Thị Vệ (ngụ xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) 100 triệu chạy công chức. Khi hiện các phi vụ này, đối tượng đều ghi giấy biên nhận vay tiền. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, việc không có, tiền chẳng đòi lại được, các nạn nhân đã lam đơn gửi cơ quan CA tố cáo Na.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, Na đã nhận của gần 50 người với tổng số tiền khoảng hơn 11 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đề nghị ai là bị hại đến Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang để được giải quyết, liên hệ với số điện thoại: 0692.529.148 hoặc gặp điều tra viên Phạm Phi Long số điện thoại: 0988.594.945.

Bình luận (0)

Lên đầu trang