Khởi tố vụ sập nhà làm 5 người thương vong

Chủ Nhật, 07/08/2016 18:29  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Ngày 7-8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng' khiến 5 người thương vong.

Việc khởi tố vụ án hình sự được cơ quan điều tra thực hiện sau khi xác định, nhà số 41 Cửa Bắc được xây năm 1980, do bà Nguyễn Thị Vân (82 tuổi) và anh Trương Quốc Hùng (43 tuổi, con trai bà Vân) thuê để sinh sống. Thấy căn nhà xuống cấp, bà Vân làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa.

Sau đó, UBND quận Ba Đình đồng ý cho bà Vân được sửa chữa nhà cũ với điều kiện trước khi khôi phục phải lập hồ sơ khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với việc hư hỏng các công trình bên cạnh, công trình ngầm, trên mặt đất và trên không, cây xanh công cộng có liên quan...

Vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc khiến 5 người thương vong

Tuy nhiên, gia đình bà Vân không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý, tự ý thuê Trần Tiến Tuân (31 tuổi, ở Thanh Hóa) xây dựng lại nhà số 41 Cửa Bắc. Nhận hợp đồng, Tuân thuê Bùi Quốc Tùng (30 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) phá dỡ toàn bộ ngôi nhà bà Vân đang ở.

Đêm 3-8, Tùng thuê máy xúc đào móng nhà số 41. Khoảng 3 giờ hôm sau, nhóm thi công phát hiện đường ống nước bị vỡ. Sau đó, căn nhà 43 Cửa Bắc rung lắc, đổ sập làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Hai nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Quang (SN 1997, ở Phủ Lý, Hà Nam) và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1993, quê quán Ba Vì, Hà Nội). Cả hai là nhân viên của nhà hàng bị mắc kẹt trong đóng đổ nát, được tìm thấy trưa cùng ngày.

Nguyên nhân sập nhà khiến 5 người thương vong ở Hà Nội
 

Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan, cơ quan công an xác định, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, hệ thống móng và tường chịu lực kém. Do ảnh hưởng của mưa kéo dài ngày và việc thi công nhà số 41 không đảm bảo an toàn cho các hộ xung quanh dẫn đến việc nhà số 43 sập đổ.

Trước đó, vào tháng 9-2015, ngôi nhà 2 tầng do Pháp xây dựng nằm trong ngõ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập tầng 2. Gạch vữa vùi lấp làm 2 người tử vong, 6 người bị thương, tất cả đều sống liền kề với ngôi nhà bị sập. Vài chục nhân viên làm việc trong tòa nhà kịp thời di chuyển trước khi xảy ra sự cố. Điều đáng nói là cả 2 ngôi nhà bị sập trên đều là những ngôi nhà xây từ quá lâu, kết cấu xuống cấp.

Tại Hà Nội hiện nay, còn khoảng 200 ngôi biệt thự cổ, kiến trúc Pháp đang rơi vào tình trạng xuống cấp, cũ nát. Cơ quan chức năng Hà Nội dựa vào chất lượng và công năng sử dụng để phân biệt thự kiến trúc Pháp thành 4 loại.

Khoảnh khắc kinh hoàng của những nạn nhân trong vụ sập nhà ở Hà Nội
 

Các ngôi biệt thự kể trên bị xếp vào hạng biệt thự nguy hại nghiêm trọng hoặc biến dạng hoàn toàn về kiến trúc. Đồng thời, nhiều giải pháp được nêu ra nhưng đến nay, tình trạng biệt thự cổ kiến trúc Pháp, nhà cổ và chung cư xuống cấp vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nhiều hộ dân ở trong các tòa nhà cũ này đang phải chịu cảnh nhếch nhác, khổ sở không khác gì ở những khu ổ chuột với những nhiều mối nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang