Lâm tặc xúi dân cướp gỗ

Thứ Ba, 02/06/2015 12:48  | Phong Nhơn

|

(CAO) Ngày 1-6, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, những người dân tham gia gây rối, cướp gỗ và phương tiện vận chuyển gỗ trong vụ lâm tặc cướp xe gỗ tại trụ sở xã Ia Le là do kẻ xấu kích động, xúi giục.

Trước đó, ngày 14-5- 2015 Báo Công an TP.HCM đã phản ánh vụ lâm tặc cướp xe gỗ và kêu gọi nhiều người vây trụ sở xã Ia Le, H.Chư Pưh, tỉnh Gia Lai gây rối. Ngay sau đó, UBND huyện Chư Pưh đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ sự việc.

Tang vật xe công nông chỡ gỗ dầu, được tạm giữ tại trụ sở UBND xã Ia Le (Chư Pưh, Gia Lai)

UBND H.Chư Pưh nhận định: “Vì điều kiện kinh tế khó khăn, người dân bị một số đối tượng xấu kích động, xúi giục khai thác, vận chuyển gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép để trục lợi. Công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương chưa tốt, sự phối hợp xử lí giữa kiểm lâm, công an huyện chưa được thống nhất”.

Trước đó vào rạng sáng 8-5, tại xã Ia Le, lực lượng chức năng H.Chư Pứh phát hiện 10 xe công nông đang chở khoảng 70 lóng gỗ dầu, tổng khối lượng khoảng 15m3 (gỗ không có giấy phép của kiểm lâm) từ H.Ea Hleo (Đắk Lắk) về Gia Lai. Cơ quan chức năng tổ chức vây bắt thì bị lâm tặc chống đối, những đối tượng này còn gọi nhiều người đến cướp đi 4 xe gỗ.

Sau khi 6 xe gỗ còn lại được đưa về trụ sở UBND xã Ia Le, lâm tặc tiếp tục gọi nhiều người đến gây rối nhằm cướp lại số gỗ trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang