Dùng dao cứa cổ người hàng xóm chỉ vì nhìn hát trên sân khấu thấy ghét

Thứ Sáu, 05/06/2020 21:55  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 5-6, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Sơn (29 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, tối ngày 17-11-2019, tổ đoàn kết số 50, khối Trảng Sỏi, phườngThanh Hà, tổ chức tiệc liên hoan mừng ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Khoảng 19h cùng ngày, sau khi uống nửa lít rượu tại nhà, Sơn đi qua nơi tổ chức liên hoan nghe ca hát. Sơn ngồi một mình và nhìn lên sân khấu thấy ông T. T. D. (54 tuổi, trú tổ 50, khối Trảng Sỏi) vừa hát vừa nhảy múa. Nghĩ ông D. thách thức mình nên Sơn thấy ghét, nảy sinh ý định cắt cổ người hàng xóm.

Chạy về nhà lấy con dao, Sơn quay lại tiệc liên hoan cắt một nhát vào cổ ông D.. Sau khi gây án, đối tượng về nhà cất hung khí rồi đi ngủ. Còn ông D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng thương tích.

Bị cáo Trần Quang Sơn tại TAND tỉnh Quảng Nam.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Sơn 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang