Lời khai của người chồng giết vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Thứ Bảy, 11/05/2019 11:17

|

(CAO) Đến trưa 11-5, công tác khám nghiệm các hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân hung thủ Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) sát hại vợ là chị Nguyễn Kim Hồng (26 tuổi) đã hoàn tất.

Hiện, đối tượng được Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Đối tượng bị bắt giữ vào chiều hôm qua, tại huyện Di Linh khi đang trên đường trở về đầu thú. Lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương cho biết, đối tượng tỏ ra hợp tác, thành khẩn khai báo về hành vi của mình.

Hung thủ Lương Hoàng Vũ. Ảnh Facebook nhân vật

Được biết, vợ chồng Vũ kết hôn được 7 năm, có 2 con gái 6 và 4 tuổi bụ bẫm, xinh đẹp, cuộc sống giá đình khá êm ấm. Trên trang Facebook cá nhân của chị Nguyễn Kim Hồng thường đăng tải hình ảnh 3 mẹ con vui vẻ, hạnh phúc, trang Facebook của Vũ cũng thường chỉ có hình ảnh 3 cha con, hầu như không có hình ảnh 2 vợ chồng chụp chung. Cả hai đều rất yêu thương, quấn quýt 2 cô con gái.

Gia đình Vũ thuộc diện khá giả. Vũ trước đó học ở trường dòng, tính tình khá hiền lành. Trước đây anh ta chạy xe tải, gần đây mua xe ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ. Vợ làm nghề cho vay tiền.

Theo lời khai của Vũ, Hồng tính tình nóng nảy khiến tình cảm vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đã tính chuyện ly dị. Ngày 8-5, giữa Vũ và vợ xảy ra cãi vã, đánh nhau, trong cơn tức giận và bị dồn nén, ức chế vì nhẫn nhịn vợ lâu nay, Vũ đã dùng tuyp sắt đập trúng đầu, gây ra cái chết của vợ.

Sau đó, sợ hành vi bại lộ, Vũ đưa thi thể nạn nhân vào thùng phi trong nhà kho của cha mẹ ruột, đốt xác phi tang.

Hình ảnh nạn nhân trẻ trung, xinh đẹp bị chồng sát hại. Ảnh Facebook nhân vật

Sau khi gây án, sợ không còn dịp thực hiện lời hứa đưa 2 con gái đi chơi, sáng 10-5, Vũ lái xe chở 2 con đi tắm biển Phan Thiết. Dọc đường đi, Vũ điện thoại cho anh trai của mình, thú nhận việc đã sát hại nạn nhân và nói anh trai báo Công an, Vũ sẽ trở về đầu thú.

Người anh trai và gia đình khuyên Vũ quay về đầu thú. Khi Vũ trở về, đến huyện Di Linh thì bị Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 9-5, bố mẹ chị Hồng không liên lạc được với con gái, hỏi Vũ nhưng con rể nói không biết chị Hồng đi đâu, biết vợ chồng con gái gần đây thường xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ chị Hồng đã trình báo Công an H.Đơn Dương về sự mất tích của con gái mình.

Cùng đó, từ lời khai của gia đình Vũ, Công an H.Đơn Dương phối hợp Công an Lâm Đồng đã chặn, bắt Vũ.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang