Lời nói sau cùng của sát thủ Nguyễn Hải Dương

Thứ Sáu, 18/12/2015 11:22  | CAO

|

(CAO) “Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bị cáo xin lỗi Tiến và Thoại vì một phút nông nỗi mà ảnh hưởng đến nhiều người, gây ra cảnh tang thương cho gia đình bị hại. Bị cáo xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tiến vì những hành vi phạm tội của Tiến đều do bị cáo ép buộc...”

Đây là lời nói sau cùng của hung thủ Nguyễn Hải Dương trước khi HĐXX bước vào phần nghị án trong phiên toà diễn ra hôm qua (17-12).

Lời nói sau cùng của Nguyễn Hải Dương:

 

 

Bình luận (2)

HĐXX hãy cho tiến 1 con đường sống để làm lại cuộc đời.

thanhthanh - Thứ Hai, 21/12/2015, 00:38 Trả lời | Thích

Suy cho cùng, Tiến vẫn là nạn nhân của Dương. HĐXX nên xem xét kỹ trường hợp này. Lâm Nguyễn

Lâm Nguyễn - Thứ Sáu, 18/12/2015, 16:21 Trả lời | Thích
Lên đầu trang