Mang một tiền án, tiếp tục thực hiện 29 vụ trộm

Thứ Tư, 01/08/2018 17:07  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Giả dạng là những người đi giăng lưới, thả câu trên sông, các đối tượng phát hiện tài sản nào sẽ ra tay trộm tài sản đó. Đến ngày bị bắt, băng này thực hiện 35 vụ, trong đó đối tượng thực hiện nhiều nhất là 29 vụ.

Sau 3 ngày xét xử, sáng ngày 1-8, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã tuyên Nguyễn Thắm Thiết (27 tuổi, ngụ xã Phương Bình) 5 năm tù giam, Lê Minh Khởi (39 tuổi) 5 năm tù giam, Trần Văn Tính (28 tuổi, cùng ngụ xã Hiệp Hưng) 2 năm 3 tháng tù giam, Phạm Văn Tám (28 tuổi) 2 năm tù giam, Nguyễn Thị Trúc (27 tuổi, vợ Tám) 1 năm tù giam, Huỳnh Thanh Nhàn (25 tuổi, cùng ngụ xã Phương Bình) 12 tháng tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản; Huỳnh Văn Hồng Mao (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 10 tháng tù treo, Nguyễn Minh Lưng (ngụ TP.Vị Thanh) 9 tháng tù treo, Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ TX.Ngã Bảy) 9 tháng tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Hộ (47 tuổi, cha Trúc) 6 tháng cải tạo không giam giữ liên quan đến hành vi chứa chấp tài sản.

Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 35 bị hại.

Băng trộm trên sông hầu tòa.

Theo cáo trạng, vào đêm ngày 23-1-2016, Khởi, Thiết, Tám và Trúc lấy trộm 37 cái lú của Nguyễn Văn Cầm đang đặt dưới kênh Chuối Xiêm. Đến ngày 25-9, Khởi và Tính sử dụng vỏ lãi đến kênh Bình Hòa lấy trộm 33 cái lú của anh Bùi Văn Phương và Nguyễn Tấn Thành.

Sau khi lấy trộm tài sản, 2 đối tượng chở về nhà của mẹ ruột Khởi cất giấu nhưng bị Công an huyện Phụng Hiệp phát hiện. Tại đây, công an thu giữ 2 vỏ lãi, 2 máy xăng và 19 cái lú. Quá trình điều tra xác định băng nhóm này đã thực hiện 11 vụ trộm lú, với 347 cái lú.

Trong quá trình xét hỏi, nhiều đối tượng khai nhận trộm để lấy tiền đi sửa máy phục vụ cho hoạt động hành nghề. Cụ thể vào đêm ngày 2-10-2014, Khởi và Thiết lấy trộm bộ ngựa gõ của anh Nguyễn Văn Tho (xã Phương Bình) đang để trong nhà. Lấy xong, Khởi chở bộ ngựa bán cho Nguyễn Minh Lưng (ngụ xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh) với giá 0,5 chỉ vàng (khoảng 1,5 triệu đồng). Số tiền này Khởi sử dụng đển sửa chữa máy xăng hiệu Zang Rua để tiếp tục làm phương tiện thực hiện nhiều phi vụ sau đó.

Thủ đoạn của các đối tượng này là đóng vay đi giăng lưới, thả câu và nếu phát hiện tài sản nào sẽ ra tay trộm tài sản đó. Riêng với các phương tiện là xuồng, máy lấy xong sẽ bơi một đoạn vài trăm mét tháo lấy máy còn phương tiện thả trôi sông. Sau đó, chúng đưa đi tiêu thụ hoặc đổi tang vật lấy tiền bù. Ngoài 11 vụ trộm ngư cụ, băng này còn thực hiện 24 vụ khác lấy nhiều tài sản như: âm ly, đầu đĩa, bình ắc-quy… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lê Minh Khởi đối tượng thực hiện 29 vụ trộm

Theo đó, Thiết (2 tiền án) cùng đồng phạm thực hiện 20 vụ trộm chiếm đoạt gần 120 triệu đồng; Khởi (1 tiền án) cùng đồng phạm thực hiện 29 vụ chiếm đoạt gần 180 triệu đồng; Tính cùng đồng phạm thực hiện 8 vụ chiếm đoạt trên 60 triệu đồng; Tám cùng đồng phạm thực hiện 9 vụ chiếm đoạt 45 triệu đồng; Trúc cùng đồng phạm thực hiện 6 vụ chiếm đoạt 17 triệu đồng; Nhàn cùng đồng phạm thực hiện 1 vụ chiếm đoạt gần 8 triệu đồng; Mao, Lưng, Hùng dù biết rõ số lú, máy xăng, bình ắc-quy… của Khởi bán cho mình là trộm vẫn gọi điện mua về sử dụng và bán; Hộ chứa chấp tài sản cho con rể và con gái.

TAND Phụng Hiệp xác định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang