Khánh Hoà:

Mang quan tài đến dự án du lịch "đòi đất" cho cha mẹ

Thứ Tư, 14/03/2018 11:56  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 14-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo kêu oan, phạt 2 bị cáo là 2 chị em cùng làm nghề phụ hồ là Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1978, trú thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 9 tháng tù và Nguyễn Thị Hồng Liên (chị ruột Mai, SN 1970, trú 3 Nhân Vị, phường Phương Sơn, Nha Trang) 6 tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2001 UBND TP Nha Trang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Luận và bà Trần Thị Đỡ đối với thửa đất 26, tờ bản đồ số 5, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01018, ngày 12-1-2001.

Tuy nhiên, có sự nhầm lẫn do đây là đất công ích (đất 5%), nên vào ngày 8-11-2013 UBND TP Nha Trang đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận trên để chỉnh lý thu hồi.

Hộ ông Luận - bà Đỡ đã nhiều lần khiếu nại đến UBND TP Nha Trang, ngày 23-6-2014 UBND TP Nha Trang đã có quyết định số 5138 bác khiếu nại của ông Luận và yêu cầu ông Luận phải bàn giao thửa đất số 26 tờ bản đồ số 5 cho UBND xã Vĩnh Ngọc quản lý để giao lại cho chủ đầu tư thực hiện dự án Hàm Rồng.

Ngày 9-1-2012, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thỏa thuận địa điểm, lập thủ tục đầu tư dự án khu du lịch Hàm Rồng (sau đó đổi tên là khu du lịch sinh thái Làng Tre) tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang.

Hai bị cáo Mai và Liên tại toà

Sau khi được Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 18-8-2015 thì ngày 24-11-2015, Công ty Việt An ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Khánh Hòa và được nhận giao đất 63.832,9m2 trên thực địa (trong đó bao gồm đất của hộ ông Luận).

Ngày 24-5-2017, UBND xã Vĩnh Ngọc tiến hành giao đất cho Công ty Việt An gồm 15.297,5m2. Cũng vào ngày này, công ty cho người tiến hành làm hàng rào tôn bao quanh dự án khu du lịch sinh thái Làng Tre.

Vì cho rằng dự án Làng Tre làm hàng rào tôn trên đất của nhà mình nên sáng ngày 30-5-2017, Mai (con gái ông Luận và bà Đỡ) mua một quan tài màu nâu về để trên lối đi nhà bà Nguyễn Thị Nhỏ, hai bên là hàng rào tôn của dự án khu du lịch sinh thái Làng Tre. Sau đó, Mai cùng chị ruột là Liên đập phá hàng rào tôn lấy lối đi vào khu đất trống của dự án Làng Tre.

Khoảng 9h30’ cùng ngày Mai đi vào khu đất trống của khu dự án Làng Tre dùng cuốc đập phá hàng rào tôn của khu dự án.

Cùng lúc này, Liên đi đến, dùng cây gậy gỗ cùng Mai đập phá hàng rào tôn của dự án Làng Tre. Tiếp đó, có một đối tượng nam thanh niên (chưa xác định) đến cùng tham gia đập phá với Mai và Liên.

Sau khi làm hư hỏng một đoạn hàng rào tôn gồm 10 tấm tôn thì Mai, Liên và đối tượng nam thanh niên trên khiêng quan tài đã chuẩn bị vào khu đất khu du lịch Làng Tre.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân chứng kiến đến trình báo tại Công an xã Vĩnh Ngọc.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 3 triệu đồng. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang