Mật phục nhiều ngày bắt đối tượng khai thác gỗ cổ thụ

Thứ Năm, 20/06/2019 20:48

|

(CAO) Ngày 20-6, Công an H.Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Bàn Trung Nghĩa (SN 1989, ngụ X.Lơ Ku, H.Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku cùng Hạt Kiểm lâm H.Kbang phát hiện tại lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 103, lâm phần do công ty quản lý có nhiều cây gỗ bị cưa hạ trái phép.

Còn nhiệu hộp gỗ được xẻ trpng rừng chưa mang đi

Vị trí bị khai thác nằm sâu trong rừng. Các đối tượng đốn hạ rất nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 40 – 80m. Sau khi cưa hạ, các đối tượng còn ngang nhiên xẻ hộp ngay tại chỗ. Các gốc cây cổ thụ mới bị "lâm tặc" đốn hạ dấu vết còn rất mới.

Ngay sau đó, Công an H.Kbang, Hạt Kiểm lâm và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku đã tiến hành mật phục nhiều ngày liền và bắt được đối tượng Bàn Trung Nghĩa khi đang khai thác gỗ trái phép tại vị trí trên.

Các đối tượng đã chọn các cây có giá trị để khai thác

Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 14 cây gỗ bị cưa hạ với khối lượng thiệt hại là hơn 31m3. Trong đó có 5 cây gỗ giổi, khối lượng thiệt hại hơn 24m3, còn lại là các cây gỗ khác.

Hiện, Công an H.Kbang đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ phá rừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang