TP.HCM: Nắp cống bê tông đè chết bé trai

Thứ Bảy, 24/06/2017 23:08  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Nắp cống được đúc bên bãi đất trống để phục vụ công tác nâng cấp đường ở Q.12 (TP.HCM) nhưng không được rào chắn đã đè chết một bé trai vào chiều ngày 24-6.

Nạn nhân là em Võ Văn Tùng, 10 tuổi.

Khoảng 15 giờ, người dân đi ngang bãi đất trống trên đường TTH 21 (P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) phát hiện em Tùng nằm bất động dưới dất, cơ thể bị nắp công bê tông đè lên người.

Nghe mọi người hô hoán, gia đình em Tùng ở gần đó chạy đến đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, tuyến đường TTH 21 đang được nâng cấp. Bãi đất trống xảy ra sự cố được đơn vị thi công dùng làm nơi đúc nắp cống bê tông nhưng không rào chắn cảnh báo. Hằng ngày, có nhiều trẻ em lại khu vực này chơi đùa.

Tối cùng ngày, thi thể em Tùng được người thân đưa về nhà để lo hậu sự trong đau đớn, thương tiếc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang