Nghịch tử dùng dao giết chết cha mẹ ruột trong đêm

Thứ Bảy, 12/09/2015 10:41  | Vũ Dương

|

(CAO) Trở về nhà trong tình trạng không làm chủ bản thân, Hùng cãi nhau với bố mẹ rồi dùng dao đâm chết cả hai. Y trèo rào bỏ chạy thì bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 tối 11-9, người dân nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà số 3 đường Nguyễn Bính, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) nên chạy sang kiểm tra thì phát hiện vợ chồng ông Đỗ Đức Thắng (70 tuổi) chết trên vũng máu.

Lúc này, con trai ông Thắng là Đỗ Văn Hùng (SN 1988) cầm theo con dao trèo tường rào bỏ chạy ra đường. Người dân thấy Hùng cầm hung khí và rất hung hãn nên không dám manh động. Ngay lập tức, Công an TP.Nam Định đã có mặt khống chế đối tượng.

Theo một cán bộ điều tra, Hùng trở về nhà trong tình trạng phê ma tuý đá, không làm chủ được bản thân, sau khi cãi vã với cha mẹ, nghi can này cầm dao đâm chết 2 đấng sinh thành.

Một người nhà nạn nhân khẳng định Hùng thường xuyên sử dụng ma túy đá, thời gian gần đây có cãi nhau với vợ nên vợ đã đưa con trai về bên ngoại ở được một thời gian.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang