Nhân viên quán bar đoạt mạng tổ trưởng tổ dân phố

Thứ Bảy, 30/01/2016 08:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bị yêu cầu trả tiền gửi xe tại bãi biển, Tài và nhóm bạn không chịu nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ. Trong lúc xô xát, Tài dùng dao đâm chết tổ trưởng tổ dân phố.

Ngày 29-1, tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Nguyễn Phi Tài (SN 1993, trú 2/4 Long Thọ, phường Thủy Biều, TP.Huế; làm nhân viên bảo vệ quán bar) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Chí Tài

Theo cáo trạng, tối 27-6-2015, Tài cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho bạn gái là Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú 31 Long Thọ, phường Thủy Biều, TP.Huế). Đến 0 giờ ngày 28-6, Tài dùng xe máy chở Thảo cùng nhóm bạn về bãi biển Thuận An (thuộc thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) để chơi.

Khoảng 30 phút sau, anh Lê Văn Lành (SN 1968, tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành) cùng một số nhân viên giữ xe tại bãi tắm đến yêu cầu nhóm của Tài phải di chuyển xe lên bãi và trả tiền gửi xe mới được đưa xe vào bãi biển.

Tài và nhóm bạn không chịu trả tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tài dùng dao gấp lấy trong túi quần đâm 2 nhát trúng vào phần bụng và ngực của anh Lành khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gia đình bị hại

Chưa dừng lại ở đó, Tài vẫn tiếp tục túm cổ áo anh Lành và đâm một nhát dao nữa cho đến khi nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Tài vứt hung khí rồi bỏ chạy nhưng bị lực lượng bảo vệ bãi biển bắt được.

Tại phiên tòa, Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận, xin được tha thứ, giảm án. Mặc dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của Tài là tàn nhẫn, đoạt mạng người, gây bất ổn trong xã hội nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phi Tài 18 năm tù giam; phải bồi thường cho gia đình người bị hại 140 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang