Nhóm lâm tặc manh động cướp xe chở gỗ trong tay lực lượng chức năng

Thứ Sáu, 14/10/2016 07:34  | Chí Dũng

|

(CAO) Trong khi các lực lượng chức năng Kon Tum đang đưa xe chở gỗ lậu về trụ sở kiểm lâm để giải quyết, các đối tượng liều lĩnh tổ chức cướp lại xe gỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi) và Bùi Xuân Lợi, (SN 1988, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) để làm rõ hành vi cướp xe gỗ vi phạm.

Gỗ vi phạm được đưa về trụ sở hạt kiểm lâm để xử lý

Trước đó, ngày 7-10, lực lực lượng chức năng Kon Tum phát hiện và tịch thu xe BS: 82C - 01612 chở gỗ vi phạm. Trong quá trình đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi để xử lý, một nhóm đối tượng liều lĩnh chặn xe và cướp xe chở gỗ trên.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi khoanh vùng được các đối tượng và bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và Bùi Xuân Lợi.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện 2 vật có hình dạng khẩu súng, 1 vật có hình quả lựu đạn, 8 viên đạn, 4 gói chất rắn nghi là ma túy.

Còn tại Gia Lai, liên quan đến vụ bắt 5 xe chở gỗ lậu “khủng” tại địa bàn biên giới huyện Ia Grai (Gia Lai) bị 20 đối tượng liều lĩnh tổ chức cướp lại 3 xe chở gỗ (vào rạng sáng ngày 6-10), Cơ quan điều tra Công an huyện Ia Grai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu được gồm 238 hộp gỗ xẻ và 2 lóng gỗ tròn, khối lượng hơn 76m3, từ nhóm 1 đến nhóm 5. Phương tiện vi phạm thu giữ 5 xe ô tô tải. Tất cả 5 xe ô tô này đều bị tháo biển số, đục số khung, số máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang