Nữ sinh lớp 7 bị hai kẻ bịt mặt đâm dao vào bắp tay trong đêm Noel

Thứ Bảy, 26/12/2015 07:26  | Hương Nhàn

|

(CAO) Em Duyên đang điều khiển xe đạp từ nhà sang xã bên thì bị hai kẻ bịt mặt dùng dao đâm vào bắp tay trái rồi bỏ chạy.

Chiều 25-12, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học lớp 7, ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) trình báo bị hai kẻ dùng khẩu trang bịt mặt đâm dao găm vào bắp tay trái.

Vào đêm 24-12, em Duyên điều khiển xe đạp điện chở em gái 6 tuổi đi từ xóm 2, xã Nam Xuân sang xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Đến khu vực giao nhau giữa xã Nam Xuân và xã Xuân Hòa, em Duyên đã bị hai thanh niên bịt mặt đâm dao nhọn vào bắp tay.

Con dao cắm chặt vào bắp tay nữ sinh

Đâm xong, hai kẻ này liền phóng xe bỏ chạy. Mặc dù đau nhưng Duyên vẫn cố chở em gái đến khu vực nhà thờ Rú Cật và được người dân dùng dây vải cột vào trên bắp tay để cầm máu rồi đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Cho đến khi các y, bác sĩ rút được con dao ra thì em Duyên ngất xỉu.

Đại tá Cao Tiến Mai thông tin: "Hiện tại chưa khẳng định được đây là hai kẻ đâm dao để cướp tài sản, bởi hai tên này chỉ đâm dao rồi bỏ chạy chứ không hề đe dọa hay cướp tài sản của em Duyên và em gái".

Công an huyện Nam Đàn đang tích cực truy tìm đối tượng gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang