Tên cướp sa lưới từ cảnh giác của tài xế GrabBike

Thứ Ba, 22/09/2020 10:50

|

(CATP) Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bến Lức (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Huỳnh Thanh Tâm (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 9-9, Tâm điều khiển xe máy trên QL1A từ theo hướng TPHCM xuống Long An để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến H.Bến Lức, do chưa tìm được "mồi" nên Tâm chạy xe quay về TPHCM.

Trên đường đi, nhìn thấy anh Nguyễn Trọng Lễ (SN 1979, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Thị Hiền (SN 1983, ngụ xã Long Phước, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), trên tay cầm ĐTDĐ Samsung J6, Tâm nảy sinh ý định cướp giật nên chạy theo phía sau chờ cơ hội thuận lợi để ra tay.

Huỳnh Thanh Tâm

Khi đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (ấp Chánh, xã Long Hiệp, H.Bến Lức), Tâm chạy xe máy áp sát giật ĐTDĐ của chị Hiền. Do chị Hiền giữ chặt điện thoại nên Tâm không giật được mà kéo tay khiến nạn nhân mất đà ngã xuống đường.

Nạn nhân kêu cứu, Tâm tăng ga bỏ chạy đã va vào xe của anh Lễ làm cả 2 té ngã. Tâm đứng dậy bỏ xe chạy trốn vào con hẻm gần đó.

Khoảng 10 phút sau, Tâm đi bộ trở ra QL1A, đón xe GrabBike của anh Võ Văn Dậm, kêu chở về TPHCM. Nghi ngờ vì Tâm không sử dụng điện thoại để gọi xe nên khi chở đến khu vực đông người, anh Dậm dừng xe tri hô "cướp, cướp!". Tâm nhảy xuống xe bỏ chạy, bị người dân bắt giữ giao công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang