Thực hiện 28 vụ trộm theo "đặt hàng"

Thứ Ba, 22/09/2020 10:52

|

(CATP) Ngày 21-9, thượng tá Huỳnh Tấn Hướng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó CATX Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển các cơ quan cùng cấp nhóm đối tượng thực hiện trót lọt gần 30 vụ trộm cây cảnh.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã đề nghị truy tố 7 đối tượng (tăng 3 đối tượng so với ban đầu), gồm: Trần Văn Xin (20 tuổi), Chế Phương Nam (48 tuổi), Phạm Nguyễn Ngọc Thiện (17 tuổi), Huỳnh Văn Nam (17 tuổi), Chế Phương Nam (48 tuổi), Huỳnh Văn Hành (33 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, nhóm trên cấu kết với một số đối tượng từ TPHCM về quê thực hiện 28 vụ trộm cắp cây cảnh (đa phần là mai với tổng thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng) trên địa bàn TX Hoài Nhơn. Xin khai trước khi thực hiện các vụ trộm, cả bọn gặp và thỏa thuận với Chế Văn Nam và Huỳnh Tấn Hành để mua cây cảnh sau khi trộm.

Trọng và Xin

Do có sự thỏa thuận trước nên mặc dù chỉ tiêu thụ, Cơ quan điều tra thống nhất khởi tố Nam - Hành về hành vi trộm cắp tài sản; còn Đúng chỉ tiêu thụ nên bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong 7 người bị khởi tố có 2 đối tượng nghiện ma túy. Ban ngày bọn chúng thường tụ tập tại các quán game online, tổ chức nhậu nhẹt và sử dụng ma túy, đến tầm 23 giờ tới khoảng 3 giờ sáng hôm sau sẽ sử dụng xe máy dạo khắp các địa bàn trong huyện tìm cây cảnh giá trị để trộm.

Nhóm này thường thay đổi xe hoặc thay đổi biển số xe làm phương tiện trộm cắp để tránh bị phát hiện. Dù chủ vườn đều xây dựng tường rào, cổng ngõ khóa cẩn thận nhưng thủ phạm vẫn đột nhập, nhổ những gốc cây có giá trị rồi chuyển cho đối tượng đứng bên ngoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang