Tổng hợp ANTT ngày 17-2: Con rể giết mẹ vợ, cướp tài sản

Thứ Năm, 18/02/2016 08:10

|

(CAO) Xe ben lao vào chợ, hai người chết; Con rể sát hại mẹ vợ cướp tài sản; Sòng bạc núp bóng tiệm cắt tóc; Cháu đánh ông dượng tử vong, Bị nghị là trộm, nhảy xuống sông chết đuối… là những thông tin an ninh trật tự (ANTT) đáng chú ý trong ngày 17-2.

Xe ben lao vào chợ, hai người chết

Trưa 17-2 xe ben BS: 61C-10661 do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988, quê Thanh Hóa) điều khiển chạy trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) mất lái lao vào chợ tự phát ven đường, tông hàng loạt xe máy và người dân khiến 2 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1945, ngụ Q. Bình Thạnh) và Trần Thị Lệ Thủy (SN 1967, ngụ Q.12). Hiện tai Công An Q.Gò Vấp tạm giam giữ Nguyễn Thanh Tùng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Con rể sát hại mẹ vợ, cướp tài sản

Khoảng 1 giờ sáng 16-2, Nguyễn Văn Dũng (SN 1980, quê Thanh Hóa, tạm trú thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cậy cửa, đột nhập vào nhà, giết mẹ vợ là bà Phạm Thị Len, khống chế vợ cũ là chị Phạm Thị Hải, cướp 2 chỉ vàng, 3 điện thoại di động, 11,5 triệu đồng, 1 chiếc xe máy và một số tài sản khác.

Tang vật vụ án

Sau gần 19 giờ lần theo dấu vết, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Dũng tại TP.Thanh Hóa khi y đang trên đường trốn vào miền Nam.

Sòng bạc núp bóng tiệm cắt tóc

Khoảng 14 giờ ngày 14-2, lực lượng công an đột kích và bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thị Yến (40 tuổi), Tô Thị Vân (40 tuổi), Tô Thị Tuyết (30 tuổi), Nguyễn Văn Dương (29 tuổi) và Nguyễn Đức Kiên (30 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng) đang đánh bài thắng thua bằng tiền tại tiệm cắt tóc của Tô Thị Tuyết (thuộc thôn 8, xã Long Hưng huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài tây loại 52 lá, 6,6 triệu đồng, 2 xe máy, thu giữ trên người các đối tượng hơn 6 triệu đồng, 2 điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Cháu đánh ông dượng tử vong

Khoảng 12 giờ ngày 10-2, Huỳnh Nhựt Dũng (45 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) ngồi nhậu với bạn thì thấy bà Trần Thị Mai (56 tuổi, là dì vợ) đi ngang nên mời vào nhậu chung.

Cơ quan công an đọc quyết định bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhựt Dũng

Tại đây, bà Mai xảy ra mâu thuẫn với chị bán vé số Huỳnh Thị Tươi (24 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn). Dũng can ngăn và đẩy bà Mai ngã. Bà Mai tức giận lấy búa và lưỡi hái ăn thua với Dũng.

Chồng bà Mai là ông Phạm Văn Dũng (tự Hùng, 56 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy ra can vợ. Sợ bà Mai bị chồng đánh, Nhựt Dũng đẩy và đá ông Hùng khiến người này ngã ra sau, đập đầu xuống nền xi măng, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Công an huyện Tri Tôn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Nhựt Dũng để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Bị nghị là trộm, nhảy xuống sông chết đuối

Tối 16-2, Dương Trọng Tân (18 tuổi, ngụ ấp An cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đi nhậu ở nhà bạn tại xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo).

Hiện trường vụ việc

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Tân bỏ về. Do quá say rượu nên Tân đi vào nhà anh Nguyễn Thành Phương (37 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).

Nghĩ là kẻ trộm nên anh Phương hô hoán và đuổi đánh. Tân bỏ chạy ra sau nhà anh Phương, nhảy xuống sông Cầu Sắt tẩu thoát. Đến sáng 17-2, người dân phát hiện thi thể Tân nổi trên sông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang