TP.HCM: Cụ bà 81 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng cực lớn

Thứ Hai, 05/10/2015 14:28  | Kim Phát

|

(CAO) Đường dây ma túy cực lớn liên quan đến bà trùm ma túy 81 tuổi bị khám phá, các đối tượng khai nhận thủ đoạn rất tinh vi nhằm che mắt công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa gia hạn tạm giam lần 3 đối với 7 bị can Vũ Trọng Hiển (SN 1974), Lê Thị Thu Trang (SN 1974), Trần Hoàng Ngọc (SN 1965), Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1975), Bùi Thị Hiền (SN 1974), Đặng Thúy Nguyệt (SN 1974) và Nguyễn Văn Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ mua bán ma túy số lượng lớn.

Theo đó, các bị can này là mắc xích và là những kẻ nằm trong đường dây ma túy cực lớn liên quan đến Nguyễn Thị Miết (SN 1934, ngụ đường Cao Thắng, Q.10) và Ngô Văn Thanh (SN 1963, ngụ Q.Gò Vấp).

Bà trùm Nguyễn Thị Miết

Bà Miết có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ đầu năm 2014. Ngày 25-6-2014, bà Miết mua của Thanh 6 bánh heroin giá 9.200 USD/bánh bán lại 9.500 USD/bánh, còn lại 2 bánh trọng lượng 707 gram cất ở nhà.

Ngày 26-6-2014, khi Thanh đang bán cho bà Miết 10 bánh heroin thì bị bắt quả tang. Khám xét nhà của bà Miết, công an thu giữ 2 bánh heroin, 92.000 USD và cân điện tử.

Khi Vũ Trọng Hiển, Lê Thị Thu Trang và Trần Văn Ngọc đang mua bán 697 gram heroin đã bị Công an TP.HCM bắt quả tang. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tiếp tục bắt Nguyệt, Hùng và Hiền.

Hiền khai mua 5 bánh heroin từ Thủy, mỗi bánh giá 215 triệu đồng, Hiền bán lại cho Nguyệt và các đối tượng khác 225 triệu đồng, lời 10 triệu/bánh. Từ lời khai của Hiền, công an khám xét nhà riêng của Thủy và thu giữ nhiều gói heroin. Được biết, Thủy là người đàn bà từng vào tù ra tội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là đàn em đắt lực của trùm Miết.

Từ lời khai của các đối tượng, trưa 1-4-2015, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang. Lực lượng trinh sát thu trên xe của Hoàng 1kg chế phẩm ma túy, thu của Quang 350 gram ma túy. Khám xét nhà của Hoàng tại đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) công an thu thêm 550 gram ma túy và 1kg chế phẩm ma túy.

Đây là đường dây ma túy cực lớn mà lực lượng Công an TP.HCM đã dày công theo dõi, phá án. Các đối tượng này hoạt động rất kín kẻ và khá ma mãnh, tinh vi. Để tránh bị phát hiện, nhà của các đối tượng thường có camera theo dõi, chỉ giao cho đàn em thân cận giao dịch với những người quen, không tiếp xúc người lạ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang