Quảng Nam:

Triệt phá nhiều vụ ghi số đề ở TP Tam Kỳ

Thứ Tư, 05/10/2016 09:46  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 5-10, Thượng tá Lê Văn Hòa, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã bắt 5 vụ tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề.

Trước đó, ngày 3-10, lực lượng chức năng CSHS Công an TP Tam Kỳ đã bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại ở nhà như: Đối tượng Lê Văn Thành (29 tuổi), trú Phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Công an phát hiện đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua tin nhắn với số tiền hơn 22 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Thị Mười (43 tuổi), trú khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, lực lượng năng trên phát hiện đối tượng tổ chức đánh bạc dưới thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại, với số tiền hơn 12 triệu đồng;

Đối tượng Trần Thị Lợi (49 tuổi), trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Công an phát hiện đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua tin nhắn với số tiền 7 triệu đồng và đối tượng Đặng Thị Hoài Phương (47 tuổi), trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Công an phát hiện đối tượng Phương tổ chức đánh bạc ghi số đề với số tiền hơn 34 triệu đồng.

Tang vật của 1 vụ ghi số đề ở Tam Kỳ - Ảnh: Hải Đường 

Ngoài ra, CSHS Công an TP Tam Kỳ cũng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Trâm (30 tuổi), trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền 7 triệu đồng.

Sau đó, Công an TP.Tam Kỳ đang tạm giữ đối tượng Mười, Thành và Phương. Còn Lợi do bị tàn tật nên không tạm giữ và Trâm có con nhỏ nên cũng cho tại ngoại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang