Quảng Trạch:

Trộm ‘dàn âm thanh’ của thôn, một thanh niên lãnh 12 tháng tù giam

Thứ Năm, 01/09/2016 09:41  | Thảo Nhi

|

(CAO) Sau khi uống rượu, Đàm Văn Thắng, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch cùng đồng bọn rủ nhau đột nhập vào hội trường thôn Tiền Tiến (xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) lấy trộm tivi, loa máy để tiêu bán lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện.

Hôm 31-8, Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch cho biết, vừa đưa vụ án trên ra xét xử đối với bị cáo Đàm Văn Thắng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 22 giờ ngày 25-6-2014, Đàm Văn Nhất, Đặng Văn Hùng, Đàm Văn Thắng, Đàm Luân, cùng trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đến nhà Đàm Nhi uống rượu.

Hội đồng xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Đàm Văn Thắng

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 26-6-2014 cả nhóm rủ nhau qua hội trường thôn Tiền Tiến lấy trộm tivi và bộ loa đài. Sau khi cạy phá được ổ khóa cửa, Thắng cầm ổ khóa và thanh sắt quay trở lại nhà Đàm Nhi.

Lúc này Đàm Nhi hướng dẫn Thắng và Nhất vào hội trường lấy tài sản, còn Hùng và Luân ở ngoài để vận chuyển.

Nghe xong, Thắng và Nhất đi vào hội trường, bê lần lượt những tài sản có trong hội trường ra ngoài, bao gồm: 2 loa thùng nhãn hiệu Sammy, 1 âm ly nhãn hiệu AVinaki, 1 âm ly nhãn hiệu Jammy, 1 tivi 21 inch nhãn hiệu Sam, 1 đầu đĩa nhãn hiệu Caliana, 1 máy biến áp nhãn hiệu Lioa, 1 micro loại có dây. Đồng thời, Luân và Hùng ở phía ngoài vận chuyển số tài sản đó về nhà Đàm Nhi để cất giấu.

Bị cáo Đàm Văn Thắng (SN 1995) trong vụ án “Trộm cắp tài sản”

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Đàm Văn Thắng bỏ trốn khỏi địa phương đến làm thuê ở huyện Ea H’leo thuộc tỉnh Đăk Lăk trốn tránh việc phát hiện điều tra xử lý của cơ quan pháp luật, đến ngày 24-4-2016 thì đến đầu thú tại Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch.

Tổng giá trị thiệt hại tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt là 15.735.000 đồng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Thắng 12 tháng tù. Được biết, trước đó, các đối tượng trên đã bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch đưa ra xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang