Truy bắt đối tượng vận chuyển 6kg ma túy và 1 bánh heroin

Thứ Năm, 04/06/2020 20:20

|

(CAO) Lực lượng chức năng đã truy đuổi 20km và nổ súng trấn áp thì đối tượng mới chịu thúc thủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 5kg ma túy "đá", 1kg ketamine và 1 bánh heroin.

Ngày 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1967, trú H.Can Lộc, Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển trái phép 5kg ma túy “đá”, 1kg ketamine và 1 bánh heroin.

Phan Văn Tuấn

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây vận chuyển ma túy từ H.Hương Sơn đưa về miền xuôi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Sau một thời gian dài điều tra theo dõi, sáng 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo, đối tượng trong đường dây này đang vận chuyển ma túy nên đã lên phương án bắt quả tang.

Theo sát mọi di chuyển của đối tượng, đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công an H.Vũ Quang (Hà Tĩnh), Hải quan Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mai phục và phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển chiếc xe máy mang BS: 38X1-102.39 di chuyển trên trục đường Tây Lĩnh Hồng (thuộc địa bàn H.Hương Sơn) nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Thấy bị lực lượng chức năng bao vây, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy vòng vèo từ H.Hương Sơn sang H.Vũ Quang. Lực lượng chức năng đã truy đuổi khoảng 20km và nổ súng trấn áp thì mới bắt được đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 5kg ma túy “đá”, 1kg ketamine và 1 bánh heroin được cất giấu trong bao tải. Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Phan Văn Tuấn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang