Truy sát trước cổng chùa, một thanh niên tử vong

Thứ Bảy, 12/09/2015 12:01  | Hữu Vinh

|

(CAO) Đang ngồi trên xe máy trước cổng chùa, hai thanh niên bị một nhóm khác truy sát khiến một người tử vong.

Sáng nay (12-9), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với công an TP. Mỹ Tho điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát trước cổng chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) làm một người tử vong vào tối 11-9.

Cổng chùa nơi xảy ra vụ truy sát - Ảnh: Hữu Vinh

Khoảng 18 giờ 30 tối 11-9, Phan Minh Hiếu (SN 1996, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1996, ngụ P.4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) ngồi trên xe máy trước cổng chùa Vĩnh Tràng thì bị một nhóm thanh niên khác dùng hung khí truy sát.

Bình may mắn chạy thoát, còn Hiếu bị đâm, chém gục trong sân chùa. Bảo vệ chùa Vĩnh Tràng nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên nhanh chóng bỏ trốn.

Một người dân cho biết: "Hung thủ có khoảng 4 người, đi trên 2 xe máy và trên tay lăm lăm hung khí. Khi nạn nhân bỏ chạy và gục xuống sân chùa thì chúng mới bỏ đi. Lúc xảy ra sự việc không ai dám can ngăn vì chúng rất hung hãn, ra tay như phim hành động".

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị vật nhọn đâm một nhát vào lưng, gây thủng phổi, tràn máu màn phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra nạn nhân còn bị chém một nhát vào đầu nhưng trúng nón bảo hiểm.

Đại tá Đinh Văn Thảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi nhóm thanh niên trên nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang