Vụ cha ném tiền, cứu con gái: Kẻ cướp nợ nần hàng loạt do nghiện cờ bạc

Thứ Ba, 01/11/2016 08:25  | Thái Thanh

|

(CAO) Sáng ngày 28-10-2016, Trung tá Thiều Đình Thành – Phó đội trưởng đội CSĐT Công an TP.Thanh Hoá cho biết ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Trương Công Anh (SN 1994, trú Quảng Xá 1, Q.Đông Vệ, TP.Thanh Hoá) để điều tra hành vi đột nhập vào nhà khống chế cháu bé 6 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-10-2016, Trương Công Anh mang theo 1 dao nhọn, dùng khẩu trang che mặt và đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Định (SN 1952, ở số nhà 265A, Quang Trung 1, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hoá) để trộm cắp tài sản.

Đối tượng làm việc với công an

Thấy cháu Nguyễn Thị Minh N. (SN 2010, con gái út nhà ông Định) đang ngồi học ở tầng 2, tên Anh xông vào khống chế, dí dao vào cổ cháu bé và đưa lên phòng ngủ của bố mẹ trên tầng 3.

Lên đến phòng, tên Anh đạp tung cửa rồi bắt vợ chồng ông Định ngồi im và lấy hết tiền ra đưa, nếu trái lời sẽ hại con gái. Lo sợ cho tính mạng con gái, ông Định và vợ nghe theo, ném về phía trên cướp 1 cọc tiền (hơn 13 triệu đồng).

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, ông Định xông tới quật ngã tên Anh, khóa trái tay, tước lấy con dao và ném qua cửa sổ. Lúc này, cháu N. thoát được ra ngoài và nhanh chân chạy xuống nhà tri hô hàng xóm đến trợ giúp bắt giữ đối tượng giao cho Công an TP.Thanh Hóa.

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, công an thu được 1 con dao nhọn dài 30 cm, 1 cọc tiền (nhiều mệnh giá) tổng 13,2 triệu đồng.

Trương Công Anh khai nhận do ham mê điện tử, lô đề, cờ bạc nên nợ nần nhiều, nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Định để trộm cắp. Tuy nhiên, khi thấy cháu N., tên này dùng dao khống chế để yêu cầu vợ chồng ông Định đưa tiền cho hắn.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang