Cần Thơ:

Bắt 3 thanh tra giao thông nhận hàng tỷ đồng để bảo kê

Thứ Năm, 21/07/2016 11:49  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 21-7, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi đưa, môi giới và nhận hối lộ.

Các đối tượng: Lý Hoàng Minh (SN 1985, phó đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 3, địa bàn quận Ninh Kiều); Võ Hoàng Anh (SN 1982, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 3) và Đoàn Vũ Duy (SN 1978, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 11 (địa bàn quận Bình Thủy) và “cò” Nguyễn Văn Cần (SN 1987, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) 

Thời gian qua, Công an TP.Cần Thơ nhận được đơn tố giác của nhiều doanh nghiệp vận tải, vật liệu xây dựng, nước đá… bị thanh tra giao thông ép chung chi. Nếu doanh nghiệp nào không nộp tiền bảo kê thông qua cò Cần, doanh nghiệp đó liên tục bị kiểm tra. Nhiều doanh nghiệp không đồng ý liền bị thanh tra kiểm tra và bắt lỗi như mòn bánh xe…

Từ trái qua phải Võ Hoàng Anh và Đoàn Vũ Duy - Ảnh: Thiện Thảo

Công an TP.Cần Thơ bí mật lập chuyên án phân công hàng chục trinh sát phục kích cán bộ thanh tra giao thông. Qua xác minh, trinh sát phát hiện Cần là đối tượng cò chuyên nghiệp. Hàng ngày, y lân la các quán cà phê gọi mời doanh nghiệp chung chi. Y có 3 tài khoản khác nhau. Khi xác định, Cần là nghi can quan trọng của vụ án, trinh sát câu lưu tránh bức dây động rừng. Trong chiều ngày 16-7, Minh nhận tiền bảo kê của 4 chủ cơ sở.

Lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày, Minh nhận tiền của anh H. thì bị bắt quả tang. Khám xét trong người Minh, trinh sát thu giữ 17,5 triệu đồng và nhiều ngoại tệ khác…

Khai thác nhanh, trinh sát bắt tiếp Anh, Duy và Cần. Hiện 4 đối tượng trên đang tạm giữ hình sự. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, số tiền cán bộ thanh tra trên nhận trực tiếp từ Cần lên đến hơn 3 tỷ đồng và hơn 400 triệu đồng từ một số đối tượng khác…

Bình luận (1)

Nhiệt liệt hoan nghênh mấy anh

Dương Hoàng Thông - Thứ Năm, 21/07/2016, 21:26 Trả lời | Thích
Lên đầu trang