6 tấn heo lậu từ Campuchia về Việt Nam bằng đường sông

Thứ Sáu, 21/08/2020 14:39  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 21-8, BĐBP tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt vụ vận chuyển heo lậu từ Camphuchia vào Việt Nam.

Một trong những vỏ lãi chở heo lậu bị bắt giữ.

Theo đó, vào hồi 23 giờ ngày 20-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Trạm Cảnh sát giao thông đường thuỷ Tân Châu, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên sông Tiền.

Đến khoảng 0 giờ, tổ tuần tra phát hiện một vỏ lãi composite chạy từ hướng Campuchia qua đường sông Tiền, xuống bến đò Đồng Tháp. Sau đó chạy tắt ngang đầu cồn về phía An Giang có biểu hiện nghi vấn.

Khi thuyền máy đến khu vực ấp 4 (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu), tổ công tác phát hiệu lệnh kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng điều kiển phương tiện này không chấp hành hiệu lệnh, đã điều khiển phương tiện chạy cặp bờ Vĩnh Xương, rồi nhảy lên bờ bỏ trốn.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, nhưng do đêm tối, trời mưa nên không bắt được đối tượng. Qua kiểm tra, trên thuyền máy có 20 con heo (trọng lượng khoảng 2 tấn). Số lợn chưa qua kiểm dịch, hầu hết thể trạng rất yếu, toàn thân tím tái. Tổ công tác đã đưa phương tiện và số lợn trên về Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để tạm giữ, chờ điều tra làm rõ.

Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 16-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang, tổ chức tuần tra kiểm soát trên sông Tiền, phát hiện và bắt giữ 2 vỏ lãi chở 40 con heo lậu (trọng lượng khoảng 4 tấn).

Bình luận (0)

Lên đầu trang