Bắt đối tượng buôn lậu 7 con ngựa từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Tư, 15/12/2021 20:16

|

(CAO) Chiều 15-12, Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Minh Chiều (SN 1975, ngụ ấp Quý Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Thanh Phú, Bến Tre) để điều tra về hành vi "buôn lậu". Số hàng lậu được xác định là 7 con ngựa giống còn khỏe mạnh.

Đối tượng Chiều

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 14-11, Chiều thuê xe tải chạy vào khu vực ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An và thuê 4 nông dân tại đây với giá 4,2 triệu đồng để dẫn 7 con ngựa từ đường tuần tra biên giới giáp ranh giữa Việt Nam - Campuchia đến chỗ xe tải đang đậu.

2 giờ sau, nhóm người trên hoàn thành nhiệm vụ đưa bầy ngựa lên phương tiện để cho tài xế chở đi. Trên đường chạy ra QL62 về miền Tây, Chiến bị công an huyện Vĩnh Hưng bắt quả tang cùng bầy ngựa.

Bầy ngựa do Chiều buôn lậu

Tại CQĐT công an huyện Vĩnh Hưng, Chiều cho biết, ngày 11-11, anh ta liên lạc qua mạng xã hội với một người Campuchia đặt mua 7 con ngựa với giá 214 triệu đồng. Hai ngày sau Chiều chuyển qua ngân hàng 100 triệu đồng, còn 114 triệu đồng bàn giao trực tiếp cho chủ hàng khi nhận hàng tại đường biên giới.

 Với hành vi trên, Chiều bị cơ quan điều tra xác định là hành vi buôn lậu. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang