Quận 9:

Bắt thủ kho chiếm đoạt 17 chiếc xe máy

Thứ Hai, 05/12/2016 09:46  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Đồng Tình (SN 1986, HKTT: Thôn 2, xã Đakpơ, huyện Đakpơ, tỉnh Gia Lai) đề điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tin báo của quần chúng nhân dân, vào 18 giờ chiều 30-11-2016, Công an phường Bình An, quận 2 tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số 26B0.10, Cư xá Điện Lực (thuộc khu phố 4, phường Bình An) do Nguyễn Hoàng Vũ làm chủ. Tại đây công an phát hiện có 10 chiếc xe máy hiệu Wave 125i, nguồn gốc do Thái Lan sản xuất, xe còn mới 100%, chưa gắn biển số.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Vũ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chủ sở hữu lô hàng trên nên công an phường lập biên bản tạm giữ để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, anh Vũ cho biết số xe máy này đã cầm cố của đối tượng tên là Trần Đồng Tình cách đây 2 tháng, với số tiền 295 triệu đồng, lãi xuất 6% /tháng. Khi đem xe đến cầm cố, Tình nói với anh Vũ là hàng nhập khẩu, do đang cần tiền làm ăn nên nhờ anh Vũ cầm, sau 2 tháng sẽ lấy lại và trả hết số tiền gốc lẫn lãi.

Từ lời khai của anh Vũ về việc cầm cố tài sản mà không có giấy tờ chứng mình hàng hóa, nghi ngờ đây là đầu mối tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vụ việc cần phải tiếp tục điều tra làm rõ nên công an phường đã báo cáo tình hình lên cơ quan cấp trên.

Đối tượng Tình 

Đến ngày 1-12, Công an phường Bình An kết hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 2 tiến hành điều tra truy xét và bắt được Trần Đồng Tình. Quá trình điều tra thì Tình khai nhận là nhân viên thủ kho của Công ty TNHH Thái Quân (chuyên nhập khẩu các loại xe gắn máy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9). Trong thời gian làm việc tại đây, do túng tiền nên Tình nảy sinh ý định lấy trộm xe máy mang đi cầm cố. Cách đây khoảng 2 tháng, lợi dụng lúc làm thủ kho, Tình đã nhiều lần thuê xe tải lấy trộm 17 chiếc xe Wave 125i của công ty đem ra ngoài cầm cố cho nhiều người, trong đó nhiều nhất là cầm cho anh Vũ 10 chiếc. Tổng cộng số tiền mà Tình cầm cố xe có được gần 500 triệu đồng.

Số xe Tình trộm 

Chủ doanh nghiệp trên tên Nga cho biết, mỗi chiếc xe máy bị Tình chiếm đoạt trị giá 45 triệu đồng. Do tin tưởng, coi Tình như là người trong gia đình nên bà Nga giao cho Tình làm thủ kho, trông coi tài sản và kiêm luôn cả việc xuất nhập hàng ra vào kho. Ngoài tạo điều kiện làm việc, thấy Tình có hoàng cảnh nghèo khổ nên bà Nga còn cho mượn tiền mua xe ôtô hiệu Kia Morning trả góp để ban đêm Tình chạy taxi Uber kiếm thêm thu nhập. Chính vì vậy mà bà tin tưởng Tình đến mức tuyệt đối, mất 17 chiếc xe thời gian hơn 2 tháng mà không hay biết gì. Đến khi nghe công an thông báo bị mất số tài sản lớn thì bà mới giật mình, thủ phạm lại chính là người mà bà Nga từng cưu mang, giúp đỡ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 2 đã bàn giao đối tượng cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hiện Công an quận 9 đã thu hồi được 17 chiếc xe máy mà Tình đã chiếm đoạt mang cầm cố ở nhiều nơi. Với hành vi trên, Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được Công an Quận 9 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Tình tại cơ quan điều tra 

Bình luận (0)

Lên đầu trang