Biên giới Tây Nam: “Nóng” nạn vận chuyển vàng, ma túy, xăng dầu trái phép

Thứ Tư, 14/09/2022 14:55

|

(CATP) Theo các cơ quan chức năng khu vực biên giới Tây Nam, trên đường bộ, ngoài vận chuyển thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, điện tử… từ nước ngoài nhập lậu vào nội địa nước ta, các đối tượng còn vận chuyển vàng, ngoại tệ và ma túy. Trong khi đó, lực lượng phòng, chống buôn lậu tuyến đường biển cũng phát hiện nhiều vụ buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn.

Theo các cơ quan chức năng khu vực biên giới Tây Nam, trên đường bộ, ngoài vận chuyển thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, điện tử… từ nước ngoài nhập lậu vào nội địa nước ta, các đối tượng còn vận chuyển vàng, ngoại tệ và ma túy. Trong khi đó, lực lượng phòng, chống buôn lậu tuyến đường biển cũng phát hiện nhiều vụ buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn.

MUA BÁN, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM…

Trước tình trạng giá vàng SJC trong nước cao hơn thế giới mỗi lượng gần 20 triệu đồng, tội phạm buôn lậu vàng ở biên giới Tây Nam đang tiếp tục hoạt động. Thống kê của cơ quan chức năng, các đối tượng thường vận chuyển tiền, vàng và ma túy bằng đường bộ. Hầu hết các đối tượng khi bị bắt đều khai vận chuyển thuê để lấy tiền công.

Ngày 13-9, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Tân Hồng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 13-8-2022, lực lượng Hải quan và Biên phòng phát hiện một người đàn ông lái xe máy BS: 66N1-332.28 hướng Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Dinh Bà. Xác định có nghi vấn, công chức hải quan kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có chứa nhiều cọc tiền (330 triệu đồng). Đối tượng khai mang số tiền trên từ trường gà ở Campuchia về.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Trịnh Linh Em (SN 1996, ngụ xã Phú Thọ, H.Tam Nông, Đồng Tháp). Sau nhiều lần xin thay đổi lời khai, Trịnh Linh Em mới thừa nhận số tiền trên mang theo khi xuất cảnh sang Campuchia để mua xe, nhưng không mua được nên mang về. Tuy nhiên, cả khi xuất cảnh lẫn nhập cảnh, đối tượng đều không khai báo hải quan.

Vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép bị bắt giữ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang) phối hợp Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Chi cục Hải quan CKQT Tịnh Biên cũng vừa kiểm tra, bắt giữ Châu Rít Mây (SN 1984, ngụ TT.Tịnh Biên) vì vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 15 giờ ngày 05-9-2022, Mây điều khiển xe máy mang biển kiểm soát Campuchia làm thủ tục nhập cảnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong mặt nạ phía trước xe có một gói nylon màu đen chứa 7 miếng kim loại màu vàng, 13 lắc tay, 13 dây chuyền, 13 nhẫn, 2 mặt dây chuyền (tổng trọng lượng là 1.775 gram).

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TPHCM, số kim loại màu vàng nói trên đều là vàng. Ngoài ra, trong cốp xe, tổ công tác còn phát hiện thêm 400.000 ria (tiền Campuchia). Về số vàng trên, Mây khai vận chuyển thuê cho đối tượng Mol (người Campuchia) từ xã Phnom Den (huyện Kirivong, tỉnh Ta Keo, Campuchia) mang về Việt Nam giao cho tiệm vàng T.S (TT.Tịnh Biên), tiền công là 400.000 ria.

Đối tượng nữ Try Sophea (SN 1973, ngụ xã Preah Bat Chan Chum, huyện KiriVong, tỉnh Takeo, Campuchia) cũng đang bị cơ quan chức năng tỉnh An Giang xử lý về hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Khoảng 14 giờ 10 ngày 22-6-2022, Try Sophea làm thủ tục nhập cảnh tại CKQT Tịnh Biên. Trong túi xách, áo khoác của người phụ nữ này cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng và bạc, nhưng không khai báo hải quan.

Qua đấu tranh, đối tượng khai số nữ trang trên được người em chồng nhờ vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để bán. Vừa qua, Phân viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tại TPHCM đã có kết quả giám định, số nữ trang trên là vàng và bạc. Trong đó, có hơn 1,1kg vàng và 4,85 gram bạc (tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng).

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang vừa có kết luận giám định, toàn bộ số cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc bị thu giữ là cần sa khô, có trọng lượng là 4,5kg. Hồi 3 giờ 30 ngày 22-8-2022, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (H.Tri Tôn, An Giang) tuần tra tại khu vực biên giới, phát hiện 2 đối tượng đi từ Campuchia về Việt Nam. Thấy tổ công tác, lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ lại 1 bao nylon rồi chạy ngược sang Campuchia tẩu thoát. Qua kiểm tra, bao nylon chứa cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh An Giang, lợi dụng địa bàn biên giới, các đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia sang Việt Nam để bán lại kiếm lời. Huỳnh Công Nhựt Hóa (SN 1992, ngụ P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang) đang bị điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chiều 14-8-2022, tổ công tác của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện đối tượng lái xe máy BS: 67E1- 218.51 chở một tivi chạy về hướng nội địa nên ra hiệu đừng để kiểm tra. Hóa tăng ga bỏ chạy, nhưng không thoát. Kiểm tra tivi, bên trong có 5 gói nylon nghi ma túy loại Methamphetamine (890,53 gram).

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy trái phép

MUA BÁN DẦU LẬU TRÊN BIỂN GIA TĂNG

Lúc 13 giờ 30 ngày 11-9-2022, tuần tra trên vùng biển Tây Nam, Biên đội C22 - Hải đoàn Biên phòng 28 (BĐBP) phát hiện tàu cá KG-94484TS do Trương Hoàng Điện (28 tuổi, ngụ H.An Minh, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, tàu đang chở khoảng 16.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sau hơn 180 phút rượt đuổi, lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản tỉnh Cà Mau đã vây bắt được tàu KG-93262.TS, trên có 4 thành viên, gồm: thuyền trưởng Ngô Thành Tâm (SN 1964, quê TP.Rạch Giá, Kiên Giang) và 3 thuyền viên, có hành vi bán dầu không rõ nguồn gốc.

Hồi 8 giờ ngày 14-8-2022, tuần tra kiểm soát trên vùng biển Tây Nam (xã Khánh Hội, huyện U Minh), Đội Thanh tra chuyên ngành thủy sản Cà Mau (khu vực Khánh Hội) phát hiện tàu mang biển số KG-93262.TS có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng tàu.

Tuy nhiên, thuyền trưởng không chấp hành và chống đối quyết liệt, lái phương tiện tẩu thoát. Lực lượng chức năng truy đuổi, đến 12 cùng ngày thì tiếp cận, sang được mạn tàu, khống chế thuyền trưởng và các thuyền viên. Kết quả kiểm tra, tàu có 2 khoang chứa đầy dầu DO.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 1 vụ vận chuyển dầu lậu

Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Ngô Thành Tâm khai tàu KG-93262. TS lấy dầu từ một tàu khác ngoài biển thuộc địa phận tỉnh Bến Tre. Ngày 13-8, tàu KG-93262.TS mua khoảng 40.000 lít dầu DO, chứa trong 4 khoang. Trong đêm 13, rạng sáng 14-8, đã sang chiết, bán lại cho 4 tàu khác hết 2 khoang (hơn 20.000 lít) cho đến khi bị bắt giữ.

Tâm khai làm thuyền trưởng thuê, mỗi tháng được chủ trả 40 triệu đồng. Tâm thuê lại 3 thuyền viên, mỗi người 7 triệu đồng. Tâm nói: “Tôi mua bán, liên hệ bằng bộ đàm. Sau khi liên hệ mua, bán thành công thì báo thông tin về chủ. Chuyện giao dịch tiền, giá là do chủ quyết”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin: Vừa qua, tại khu vực biển nam - đông nam Hòn Khoai (Cà Mau), Biên đội Tàu CSB 4039 kiểm tra tàu cá KG-90620TS. Trên tàu có 4 thuyền viên, do Nguyễn Thanh Tú (SN 1984, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Theo lời khai của Tú, tàu đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO, đều không có hóa đơn, chứng từ.

Tại vùng biển Kiên Giang, hoạt động buôn lậu dầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các ngư dân tham gia buôn lậu sử dụng hầm chứa cá, thùng chứa nước đá trong khoang tàu để chứa dầu, phía trên phủ kín lưới đánh cá để ngụy trang. Việc mua bán, giao nhận xăng dầu lợi dụng lúc thời tiết xấu. Các đối tượng thường xuyên thay đổi số hiệu tàu, sử dụng giấy tờ lưu thông giả, gây khó khăn trong công tác phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

BĐBP tỉnh Kiên Giang triển khai lực lượng, phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, chốt chặn, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ, đường biển. Lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ, với 9 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 29.650 gói thuốc lá, 40.700kg đường cát, 4.455kg phế liệu, hơn 19.000 lít dầu DO.

Tiếp đến, Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tiếp nhận 20 vụ, với 21 tàu có hành vi vận chuyển trái phép dầu DO; xử lý vi phạm hành chính 15 vụ, với 15 tàu; tịch thu 947.936 lít dầu DO, phạt tiền và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước là 17,58 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang