Ngày 28/7, theo thông tin từ TAND TP.HCM, ngày 31/7 sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam. Vụ án này, bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ phường An Đông, TPHCM) về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ". Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là bà Nguyễn Thị Kiều Trang (Kiểm sát viên).

Nguyễn Thị Linh và đồng phạm khi bị bắt
Vụ án này, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vào ngày 15/7 nhưng phiên tòa phải hoãn sau khi luật sư bào chữa cho bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati có đơn đề nghị.
Theo cáo trạng đầu năm 2023, với mục đích buôn bán trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam, Shah Hemantkumar Sureshkumar (tên thường gọi Sunny) gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh thiết lập đường dây buôn lậu kim cương.
Sau đó, Linh cùng Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati - nhân viên của Shah Hemantkumar Sureshkumar - tham gia các hội nhóm trên Facebook để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua kim cương tại Việt Nam. Khi khách hàng đồng ý mua và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Shah Hemantkumar Sureshkumar tại Ấn Độ sẽ cung cấp nguồn kim cương.
Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati trực tiếp đem kim cương từ Ấn Độ đến TP.HCM giao cho Linh, không qua khai báo hải quan, để Linh bán theo danh sách đã được cung cấp. Trị giá hàng hoá tính theo USD, quy đổi theo tỷ giá USD/VNĐ, được Linh xác định hàng ngày trên trang web www.vangsaigon.vn.
Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản cho Nguyễn Thị Linh thông qua nhiều tài khoản đứng tên Linh và người khác. Với số kim cương được khách đặt trước nhưng không lấy hàng, Linh tiếp tục chào bán cho những khách hàng khác. Toàn bộ việc bán kim cương cho khách do Linh thực hiện bằng giao trực tiếp hoặc gửi đi tỉnh xa bằng xe khách.
Tiền bán kim cương có được, Nguyễn Thị Linh chuyển cho Shah Hemantkumar Sureshkumar thông qua các tài khoản Sureshkumar chỉ định. Linh được hưởng 0,1% trên tổng giá trị lô hàng. Còn Shaileshkumar không được hưởng lợi theo từng chuyến hàng, mà được trả lương tương đương 6 triệu đồng/tháng.
Cáo trạng xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo số lượng đặc biệt lớn kim cương các loại, không khai báo hải quan, giao toàn bộ cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng.
Chỉ trong 4 chuyến vận chuyển, đã có 762 viên kim cương được “xách tay” trót lọt vào bán tại Việt Nam. Cụ thể lần thứ nhất, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 20/10/2023, mang theo 233 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng. Lần thứ hai, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 20/12/2023, mang theo 198 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh. Lần thứ ba, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 5/9/2024, mang theo 167 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh bán. Lần thứ tư, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 8/10/2024, mang theo 164 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng.
Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương các loại chia thành 10 gói nhỏ cất giấu trong vali, không khai báo hải quan.
Khi qua máy soi chiếu, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình (cũ) phát hiện, bắt giữ.
Kết quả giám định, định giá xác định Shaileshkumar đã mang theo 715 viên kim cương các loại. Bao gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), với tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Shaileshkumar khai nhận vận chuyển số kim cương này từ Ấn Độ qua Việt Nam để giao cho Linh như những lần trước đây.
Linh cho biết ngoài Shailehskumar thì Linh còn nhận kim cương của nhiều người, là nhân viên của Shah Hemantkumar Sureshkum, nhưng không nhớ nhân thân lai lịch và cách thức liên lạc.
Khi bị bắt quả tang, Shaileshkumar báo cho Shah Hemantkumar Sureshkumar biết sự việc. Shah Hemantkumar Sureshkumar thông báo cho Linh. Vì lo sợ nên Nguyễn Thị Linh đã đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, Linh liên hệ Lý Thị Ngọc Nga đề nghị giúp Shaileshkumar được tại ngoại, hoặc thả về nước sớm; tìm luật sư và giúp cho Linh được giảm nhẹ.
Lý Thị Ngọc Nga biết bản thân không giúp được nhưng giới thiệu Lý Thị Ngọc Bích (em ruột của Nga) giúp Linh. Ngày 31/10/2024, Linh đến quán cà phê gặp Bích và luật sư. Sau khi trao đổi với luật sư, Lý Thị Ngọc Bích hứa hẹn riêng với Linh sẽ tìm người liên hệ cán bộ thụ lý vụ án lo cho Nguyễn Thị Linh chỉ bị xử phạt hành chính, hoặc án treo và giúp Shaileshkumar được tại ngoại. Bích đồng thời đề nghị Nguyễn Thị Linh chuẩn bị tiền để lo việc chạy án.
Tin theo hứa hẹn của Bích, Nguyễn Thị Linh liên hệ mượn 1,2 tỷ đồng từ người quen và đưa Bích cất giữ, vì Linh sắp trình diện Cơ quan Công an. Ngày 7/11/2024, khi nhận giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, nhận thấy Bích không thực hiện việc “chạy án” theo thỏa thuận, Linh trình báo toàn bộ sự việc.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, triệu tập Lý Thị Ngọc Bích. Bích sau đó làm đơn đầu thú gửi Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ số tiền 1,05 tỷ đồng Bích chiếm đoạt (150 triệu trước đó Bích đã thanh toán chi phí thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Linh).
Đối với số kim cương Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati đã đem trái phép 4 chuyến trước khi bị bắt từ Ấn Độ sang Việt Nam giao cho Nguyễn Thị Linh, Cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng thông qua dữ liệu điện thoại, không thu được hàng hoá. Do đó, không xác định được trị giá, nên không có cơ sở xem xét xử lý đối với các lô hàng kim cương này.
Ngoài ra, với Shah Hemantkumar Sureshkumar, hiện chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, lai lịch, Cơ quan điều tra ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến vụ án, để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý.