Đồng bằng sông Cửu Long:

Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã

Thứ Ba, 28/07/2026 13:01

|

(CATP) Những hành vi như săn bắn, nuôi nhốt động vật hoang dã tưởng chừng như thú vui tao nhã đối với nhiều người, nhưng lại là hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến các hành vi này. Từ đó, ý thức bảo vệ của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Bị phạt vì nuôi, mua bán chim trời

Anh Lê Văn Thông (ngụ xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) nuôi nhốt chim cuốc, ép giống nhiều năm nay, nhưng không biết đây là một loài động vật rừng thông thường thuộc diện pháp luật quản lý. Đến khi đem cho tặng người quen, anh bị cơ quan chức năng phát hiện, mời làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, anh Thông đang nuôi nhốt 33 cá thể chim cuốc tại nhà. Công an xã Tân Nhuận Đông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và liên hệ với Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim để thả các cá thể chim trên về môi trường tự nhiên.

Ông Đoàn Văn Nhanh (Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn và hợp tác quốc tế VQG Tràm Chim) cho biết: "Ở Tràm Chim có nhiều loại, kiểu hệ sinh thái, mỗi hệ sinh thái có đại diện một loài đặc trưng. Khi loài nào bị suy giảm, nó sẽ bị các loài khác lấn chiếm, làm mất cân bằng về hệ sinh thái, mất cân bằng về số loài mà đặc biệt là mất cân bằng về chuỗi thức ăn. Hiện nay, việc đánh bắt các loài động vật hoang dã có thể ảnh hưởng rất lớn đối với việc bảo vệ hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học đặc hữu của VQG Tràm Chim".

Người dân giao nộp 11 cá thể rồng Nam Mỹ cho lực lượng chức năng An Giang
Cơ quan Công an phát hiện người dân mua bán thịt các loài chim hoang dã

Trong thời gian qua, thực hiện chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình trạng săn bắt, tận diệt các loài chim hoang dã, di cư, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, xử lý các hành vi mua bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Đoàn Quốc Hiệp (ngụ ấp Thượng, xã Tân Long) đang mua bán trái phép động vật rừng là loài chim hoang dã cúm núm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 56 cá thể chim đã chết, với tổng trọng lượng khoảng 21kg.

Theo Công an tỉnh An Giang, cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6/2026. Qua thời gian triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã vận động giao nộp, bắt xử lý 704 trường hợp; Vận động 566 trường hợp tự nguyện giao nộp 526 công cụ kích điện, 945 cá thể động vật, trong đó có 58 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm; Phát hiện, ngăn chặn, xử lý 138 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản với tang vật thu được gồm 333 bộ công cụ kích điện, 3.061 linh kiện để chế tạo công cụ kích điện, 15 phương tiện các loại, 4.096m lưới bẫy chim, 465 cá thể động vật và nhiều vật dụng khác dùng để săn bắt động vật.

Trong tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Trong đó, một vụ liên quan đến đường dây mua bán động vật liên tỉnh, tang vật là tê tê Java, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhóm IB; một vụ việc về săn bắt, mua bán voọc bạc tại đặc khu Phú Quốc. Công an đã thu giữ 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả giám định xác định, 6 trong số 9 cá thể thu giữ là voọc bạc Đông Dương - loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể Rùa Răng được Công an tiếp nhận

Chủ động giải cứu, giao nộp

Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm, lực lượng chức năng các tỉnh ĐBSCL đã đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra, vận động tuyên truyền đến người dân giao nộp các loại động vật hoang dã.

Tại tỉnh An Giang, vào ngày 15/7, chị Quách Thị Ánh Như (ngụ ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn) trong quá trình sinh hoạt đã phát hiện 1 cá thể trăn có trọng lượng khoảng 3kg. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị đã chủ động liên hệ Công an xã Thoại Sơn để thông báo và đề nghị hỗ trợ xử lý. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thoại Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiến hành tiếp nhận. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể trăn đã được thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái.

Qua vận động, trong thời gian ngắn, người dân đã tự nguyện giao nộp 11 cá thể rồng Nam Mỹ. Ngoài ra Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền: tuyên truyền lưu động trực tiếp tại cộng đồng, chợ, trường học; xây dựng các phóng sự, nêu vụ việc điển hình, sử dụng phát thanh liên phường, dán pano, áp phích kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; lồng ghép các nội dung bảo tồn động vật hoang dã vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường nhằm phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức với thông điệp: "Không săn bắt - không tiêu thụ”.

Tại tỉnh Cà Mau, ngày 18/7, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển và UBND xã Đất Mũi tổ chức thả cá thể vích nặng 120kg về biển. Trước đó, vào lúc 4 giờ cùng ngày, trong quá trình khai thác trên biển, ông Trần Bé Ngoan (ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi) phát hiện 1 cá thể vích dài gần 1m bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Ngay sau đó, ông Ngoan đã cứu hộ cá thể vích đưa lên tàu, sau đó đưa vào trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Khởi tố 5 đối tượng săn bắt, mua bán voọc bạc tại Đặc khu Phú Quốc

Theo Trung tá Đinh Hoàng Thân (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi), vích là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của ông Trần Bé Ngoan là rất đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Tại TP.Cần Thơ, sáng 19/7, Công an phường Long Tuyền đã tiếp nhận cá thể Rùa Răng, nặng 9,5kg do anh Trịnh Minh Triều (ngụ phường Bình Thủy) tự nguyện giao nộp. Trước đó, anh Triều phát hiện cá thể rùa bò vào nhà. Sau khi tìm hiểu thông tin, nhận thấy đây là loài động vật rừng, anh Triều đã chủ động liên hệ Công an phường để giao nộp, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Việc bảo vệ động vật hoang dã không chỉ dừng lại ở sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội. Nói "không" với săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã là góp phần giữ lại mầm sống cho tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống an toàn, lành mạnh cho hôm nay và thế hệ mai sau.

Theo Đại tá Đào Hải Đăng (Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang), trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Công an về phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì, thực hiện quyết liệt trong đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Dương Thanh Phong - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp - khuyến cáo: "Để chung tay và bảo vệ đa dạng sinh học, thượng tôn pháp luật, người dân tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay, không mua bán, không sử dụng, không ăn thịt động vật hoang dã, chim di cư; không sản xuất, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, bẫy, lưới hay thiết bị phát âm thanh để săn bắt chim trời. Chấp hành nghiêm quy định về quản lý vật nuôi. Chỉ nuôi các loại động vật được pháp luật cho phép, trường hợp phát hiện hoặc vô tình bắt được động vật hoang dã, quý hiếm, đi lạc, người dân cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc Kiểm lâm gần nhất để bàn giao, thả về tự nhiên".

Bình luận (0)

Lên đầu trang