CSGT bắt xe tải chở gần 3 tấn trái cây Trung Quốc

Thứ Hai, 13/02/2017 00:23  | Hữu Vinh

|

(CAO) Khi CSGT dừng xe tải kiểm tra thì phát hiện hàng trăm thùng trái cây có nhãn hiệu Trung Quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải

Ngày 10-2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ 2.590 ký trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ để làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 9-2, khi tổ tuần tra của Đội CSGT số 2 (thuộc phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang) gồm: Thượng úy Lê Quốc Lịnh (tổ trưởng), Đại úy Trần Nam Quốc, Thượng úy Tạ Hoàng Hải, học viên thực tập Đinh Văn Vũ Hải và Trung sĩ Trần Văn Thừa (Cảnh sát cơ động PK20) tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh lộ 878.

Tiêu hủy gần 1 tấn trái cây Trung Quốc
 
Kiểm tra xuất xứ trái cây

Tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BS: 69C - 017.86 do tài xế Nguyễn Văn Luận (31 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM về Cà Mau có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng để kiểm tra.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở hàng trăm thùng trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chỉ xuất trình được hóa đơn của 31 thùng trái cây, còn lại 600 thùng không có hóa đơn chứng từ nên tổ công tác bàn gia cho Đội QLTT số 4 tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Có 600 thùng không có hóa đơn chứng từ

Tài xế xe tải cho biết, số hàng trên anh chở thuê cho chủ hàng từ chợ trái cây Thủ Đức (TP.HCM) về Cà Mau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang