Khởi tố nữ giám đốc công ty tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ Ba, 28/02/2023 10:19  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Đà Nẵng vừa khởi tố nữ giám đốc doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Năm 2020, Báo Công an TPHCM đã có loạt bài phản ánh về doanh nghiệp này.

Ngày 28-2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1981, ngụ P.Thủy Lương, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo điều tra, năm 2015, Vi thành lập Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và hỗ trợ visa tại nước ngoài. Năm 2022, Vi quen biết đối tượng tên Hạnh (ngụ Canada).

Biết Hạnh có nhu cầu tìm kiếm người Việt Nam đưa sang Canada lao động nên Hạnh và Vi trao đổi tìm người đưa đi lao động tại Canada bằng hình thức visa du lịch. Vi đảm nhận hồ sơ, thủ tục tại Việt Nam, Hạnh đảm nhận hồ sơ, thủ tục và bố trí công việc tại Canada.

Từ tháng 3-2022 đến nay, Vi hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đưa 3 người sang lao động tại Canada bằng visa du lịch. Tháng 3-2022, Trần Thị Phương Loan có nhu cầu xuất cảnh sang Canada để tìm kiếm việc làm nên liên hệ Vi để làm hồ sơ, thủ tục XNC Canada. Vi nhận làm hồ sơ, thủ tục và giới thiệu việc cho Loan với chi phí 18.000USD (chi phí làm hồ sơ, xin cấp visa, giới thiệu việc làm, chưa bao gồm vé máy bay) theo hình thức nhập cảnh Canada bằng visa diện du lịch.

Vi ký hợp đồng và làm các hồ sơ, thủ tục để xin visa, hướng dẫn Loan đến sân bay quốc tế Đà Nẵng để xuất cảnh sang Canada. Tuy nhiên Loan bị lực lượng chức năng Canada phát hiện hành vi sử dụng visa du lịch để nhập cảnh với mục đích lao động nên buộc xuất cảnh về nước.

Bị can Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, tháng 12-2021 và tháng 6-2022, Nguyễn Văn Cu và Trần Văn Sáu liên hệ Vi để làm hồ sơ, thủ tục XNC sang Canada. Vi đồng ý và nhận làm hồ sơ với chi phí lần lượt là 22.000USD và 27.000USD theo hình thức nhập cảnh Canada bằng visa du lịch. Vi hoàn thành hồ sơ, thủ tục, hướng dẫn Cu và Sáu đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng để xuất cảnh sang Canada. Vi cũng có mặt tại sân bay để hướng dẫn Cu và Sáu làm thủ tục xuất cảnh, trao đổi phương thức liên lạc với Hạnh tại Canada.

Khi Sáu chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ. Anh Nguyễn Văn Cu bỏ chuyến bay.

Qua điều tra, ngoài 3 trường hợp trên, Vi còn làm hồ sơ xin cấp visa du lịch cho một số đối tượng khác xuất cảnh sang Canada.

Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đăng các bài viết: “Nỗi khổ của những lao động xuất ngoại… hụt” (ngày 2-1-2020) và “Vụ nữ Giám đốc tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài: Chuyển CQĐT” (ngày 17-3-2020), phản ánh về các nạn nhân của bà Vi bà Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi; vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển đến Cơ quan CSĐT...

Năm 2020, PV Báo Công an TP.HCM tiếp xúc với các nạn nhân của bà Nguyễn Thị Tường Vi và Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang