'Kiều nữ' Nguyễn Thị Đao liên tiếp lừa đảo lãnh 27 năm tù

Thứ Năm, 23/11/2023 18:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Thị Đao (SN 1990) và chồng là Hồ Viết Thương (SN 1987, ngụ Quảng Nam) lãnh tổng cộng 20 năm tù (Đao 12 năm tù) khi lừa bán căn nhà ở cho nhiều người. Đao tiếp tục lừa đảo, làm giả tài liệu và bị tuyên án 15 năm tù nữa.

Ngày 23/11, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Đao (SN 1990, ngụ khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Thị Đao lãnh 27 năm tù ở cả 2 bản án.

Theo cáo trạng, ngày 29/12/2017, Công ty TNHH MTV tài chính Toyota Việt Nam có giao kết hợp đồng tín dụng với Nguyễn Thị Đao và chồng là Hồ Viết Thương (SN 1987). Vợ chồng Đao vay 669 triệu đồng trong 84 tháng để mua xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova mang BS: 92A-099.00.

Bên mua tự nguyện thế chấp xe cho Công ty TNHH MTV tài chính Toyota Việt Nam để bảo đảm khoản vay. Công ty yêu cầu Đao và Thương phải cùng ký vào HĐ vay mua xe. Công ty giữ bản gốc giấy chứng nhận đăng ký xe, giao xe cho Đao sử dụng. Thương không có đóng góp gì vào việc mua xe.

Tháng 7/2019, do vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Đao lên mạng Zalo đặt làm giả 2 giấy đăng ký xe ôtô nói trên với giá 10 triệu đồng để đem xe đi bán, cầm cố.

Ngày 26/7/2019, Đao đem xe bán cho anh Nguyễn Anh T. (SN 1978, ngụ Q. Liên Chiểu) giá 500 triệu đồng.

Sau đó, Đao đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị Thanh L. (SN 1977, ngụ Q.Thanh Khê) - chị ruột anh T. thuê lại xe để sử dụng. Chị L. đồng ý, ký HĐ cho thuê xe giá 25 triệu đồng/tháng.

Hết thời hạn theo HĐ, không thấy Đao đến trả tiền, liên hệ không được nên tháng 1/2021, chị H. bán thanh lý xe cho một người khác (không rõ lai lịch), nên cơ quan điều tra không thu giữ được chiếc xe cùng giấy tờ giả.

Bị can Nguyễn Thị Đao lúc bị bắt giữ.

Tại tòa, Đao khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, để có tiền trả lãi vay nóng đã thực hiện hành vi lừa đảo. Bị cáo khẳng định, chồng không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án này.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Đao 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 18/8/2023, Nguyễn Thị Đao bị TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ Viết Thương bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án này.

Cụ thể, năm 2020, vợ chồng Đao, Thương lừa bán ngôi nhà ở của mình tại khu phố Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên) cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền cọc mua nhà. Gây án xong, vợ chồng Đao, Thương bỏ trốn và bị truy nã.

Đầu năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP.Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Đao khi đối tượng đang lẩn trốn tại P.2 (TP.Đà Lạt); phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng bắt giữ Thương khi đối tượng lẩn trốn tại P.2 (TP.Vũng Tàu).

Tổng hợp 2 bản án tại Quảng Nam và Đà Nẵng thì Nguyễn Thị Đao phải chấp hành 27 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang