Cặp vợ chồng Đao - Thương lừa bán nhà chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ Sáu, 21/01/2022 17:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ với một căn nhà nhưng vợ tên Đao, chồng tên Thương lừa bán cho nhiều người. Gây án xong, cặp vợ chồng bỏ trốn, bị bắt tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Lâm Đồng.

Ngày 21-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa phối hợp với Công an các địa phương tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Lâm Đồng bắt giữ 2 vợ chồng Nguyễn Thị Đao (SN 1990) và Hồ Viết Thương (SN 1987, cùng ngụ thôn Long Xuyên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Đao (SN 1990).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, vợ chồng Đao, Thương lừa bán ngôi nhà của mình tại khu phố Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Sau khi gây án, vợ chồng này bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi ở tại các tỉnh, thành trong nước để né tránh cơ quan, lực lượng chức năng. Ngày 21-6-2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã đối với vợ chồng Đao - Thương trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và qua công tác nghiệp vụ, theo dõi bị can trốn truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định vợ chồng Đao, Thương đang lẩn trốn tại 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Lâm Đồng.

Giữa tháng 1-2022, một tổ công tác phối hợp với Công an TP.Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thị Đao khi bị can đang lẩn trốn tại P.2 (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cùng ngày, một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng bắt giữ Hồ Viết Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại P.2 (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Vợ chồng Đao - Thương đã được di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Bị can Hồ Viết Thương (SN 1987).

Bình luận (0)

Lên đầu trang