Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo liên tỉnh

Thứ Sáu, 21/01/2022 17:06

|

(CATP) Chỉ cần lên mạng xem báo chí đưa tin lực lượng CSGT cả nước xử lý, phạt xe vi phạm, đối tượng đã lần theo thông tin xe bị phạt để tiếp cận giả danh lãnh đạo CSGT vòi tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh miền Trung đã bị lừa mất tiền.

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, xử phạt các phương tiện vi phạm giao thông quá tải và đăng tải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có xe vi phạm đã bị số điện thoại gọi đến tự xưng là lãnh đạo phòng CSGT gọi điện, đề nghị chung chi tiền sẽ cho sửa biên bản vi phạm, giảm tiền nộp phạt.

Trường hợp anh Nguyễn Văn Tuấn, là giám đốc của một doanh nghiệp vận tải ở huyện Mộ Đức nhận được cuộc điện thoại một người xưng là lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp một số xe của công ty bị CSGT lập biên bản phạt trước đó.

Tin lời, anh Tuấn đã chuyển 30 triệu đồng. Cùng thời gian này trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, một số doanh nghiệp có xe bị lập biên bản vi phạm giao thông cũng đã nhận cuộc điện thoại tự xưng là lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh và đề cập chuyển tiền để lo vụ việc.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-1, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Xuân Vinh (30 tuổi, trú Bình Thuận) khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê hẻo lánh ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Tại cơ quan công an, Vinh khai ngoài giả danh CSGT Quảng Ngãi còn gọi điện thực hiện lừa đảo ở tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa để chiếm đoạt của doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng

* Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Trương Ngọc Quí (23 tuổi), Trương Ngọc Tài (20 tuổi) và Thạch Khánh Lộc (33 tuổi) về hành vi "giả danh công an cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-1, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo một nhóm đối tượng giả danh Công an xã Bạch Đằng cướp tài sản. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Uyên nhanh chóng phối hợp công an xã này điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Tiến hành xác minh thông tin, người đàn ông tên Huy (chưa rõ lai lịch) liên hệ với anh P. để trao đổi thông tin chở thuê thuốc lá từ quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đến xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên. Hai đối tượng tự xưng là "Công an xã Bạch Đằng" đang thực hiện tuần tra kiểm soát, yêu cầu xuống hàng kiểm tra hành chính. Các đối tượng đã dùng roi điện chích vào người anh P. rồi lấy thùng hàng yêu cầu nạn nhân chạy về trụ sở Công an xã Bạch Đằng để xử lý. Lợi dụng lúc nạn nhân hoảng sợ, nhóm đối tượng tẩu thoát.

Nguyễn Xuân Vinh

Theo dấu đến 20 giờ ngày 18-1, chúng tiếp tục gây án với thủ đoạn tương tự tại xã Bạch Đằng thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Khai thác nhanh, nhóm này khai đã gây ra 3 vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự ở địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện cơ quan công an thu giữ 115 cây thuốc lá 555 (cả hàng nội địa và nhập ngoại) với tổng trị giá 16,4 triệu đồng cùng 1 roi điện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang