TPHCM: Quyết liệt truy quét tệ nạn ma túy ở khu vực phố Tây

Thứ Sáu, 21/01/2022 14:12  | Thanh Huyền

|

(CATP) Nhắc đến khu vực "phố Tây" ở đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q1), người dân thường biết đến với sự hào nhoáng, đông vui, nhộn nhịp. Nhưng bên trong những góc khuất ở một vài con hẻm, tệ nạn ma túy nơi đây diễn ra rất nhức nhối.

Liên tục nhiều năm liền, công an địa phương tổ chức các đợt truy quét, nhưng do tính chất phức tạp, các đối tượng sinh sống ở khu vực này hoạt động khép kín, với địa hình chằng chịt nhiều hẻm nhỏ thông nhau nên việc "nhổ tận gốc rễ" tệ nạn ma túy là bài toán hóc búa.

Với quyết tâm dọn sạch ma túy ở khu vực này, cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2022, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão đã bắt được "trùm" cung cấp ma túy cùng nhiều "chân rết" và con nghiện.
 

"Cáo già” sa lưới

Khu phố 2 của P.Phạm Ngũ Lão, đặc biệt là hẻm 186 Bùi Viện rất nhỏ, với chiều ngang lớn nhất 1,5m và nhỏ nhất 0,5m, thông nhau chằng chịt như mạng nhện, có nhiều lối ra, ngõ vào. Lợi dụng địa hình phức tạp, một số đối tượng sinh sống trong hẻm này tổ chức mua bán ma túy cho các con nghiện sử dụng. Xác định tính chất, mức độ phức tạp về nạn mua bán ma túy tại đây, Ban Chỉ huy Công an Q1 chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an P.Phạm Ngũ Lão thu thập tài liệu, tập trung đấu tranh.

Ngô Minh Hải và tang vật

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập thông tin, trinh sát phát hiện nổi lên đối tượng cộm cán, cầm đầu hoạt động mua bán ma túy trong hẻm 186 Bùi Viện là Ngô Minh Hải (SN 1975, ngụ tại hẻm này). Hải rất ma mãnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng, như: cài cắm người thân quen làm cảnh giới, liên tục thay đổi giờ giấc giao dịch...

Tuy nhiên, dù ma mãnh đến đâu, nhưng khi đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ phòng, chống ma túy Công an Q1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão thì mọi thủ đoạn, phương thức hoạt động của Hải cũng bị vạch trần. Không để "cáo già” ngày càng bành trướng, vươn dài "vòi ma túy", hồi 21 giờ ngày 17-1-2022, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 phối hợp cùng các phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Bến Thành tuần tra, bắt quả tang và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Lợi Vĩ Phong (SN 1977, ngụ Q6), Nguyễn Trọng Ngự (SN 1988, ngụ H.Hóc Môn), Trần Tuấn Anh (SN 1999, ngụ Q3).

Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng đều khai mua ma túy của Hải tại hẻm 186 Bùi Viện. Đến 22 giờ 40 cùng ngày, trinh sát bắt quả tang Hải tại trước nhà số 186/2/3 Bùi Viện. Tang vật thu giữ từ tay của Hải gồm: 1 ví (trong có 30 gói nylon chứa 7,0804 gram ma túy), 37 gói nylon chứa heroin (3,6235 gram), 200 ngàn đồng... Tại cơ quan điều tra, Hải khai số tang vật trên là ma túy, dùng để bán cho các con nghiện ở hẻm của gã.

Phong, Tuấn Anh, Ngự cùng số ma túy thu giữ

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Phong, Ngự, Tuấn Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

"Phê” ma túy trong nhà hàng, khách sạn

Bên cạnh việc đấu tranh với các nhóm đối tượng mua bán ma túy và truy quét con nghiện lang thang, lúc 0 giờ 15 ngày 1-1-2022, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an Q1 và Công an P.Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà hàng Ẩm Thực Bến Thành "District K" trên đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q1).

Thời điểm kiểm tra, nhà hàng đang hoạt động với khoảng 300 khách. Qua sàng lọc, tổ công tác đã mời 49 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy tổng hợp (29 nam, 20 nữ) về trụ sở Công an Q1 để làm việc. Kết quả "test" nhanh, có 9 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp (8 nam, 1 nữ), trong đó có một đối tượng là DJ của nhà hàng. Cả 9 đối tượng đều khai sử dụng thuốc lắc và "khay" ngay trong nhà hàng (!).

Lúc 0 giờ 10 ngày 19-12-2021, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão phối hợp kiểm tra khách sạn DDA (số 183 Đề Thám, P.Phạm Ngũ Lão), phát hiện trên bàn trang điểm trong phòng 101 có 4 gói nylon chứa heroin (1,4073 gram). Tổ công tác thu giữ vật chứng, mời đối tượng thuê phòng về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Triều (SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh), là khách thuê phòng 101 khách sạn DDA để ở từ ngày 19-8-2021 đến khi bị bắt. Trước đó, Triều đã nhiều lần mua ma túy về khách sạn để sử dụng. Xét nghiệm nhanh cho kết quả Triều dương tính với chất ma túy. Công an Q1 đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các con nghiện bị bắt giữ

Truy quét con nghiện lang thang

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão còn tập trung bắt giữ, xử lý hàng loạt con nghiện. Hồi 11 giờ 50 ngày 23-12-2021, tổ công tác phối hợp tuần tra địa bàn, đến trước nhà số 35 Bùi Viện, phát hiện Dương Thành Nhân (SN 2003, ngụ Q1) đang lái xe máy BS: 59T1-206.58 có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại Công an P.Phạm Ngũ Lão, qua kiểm tra ví của Nhân, phát hiện có 1 gói nylon chứa 0,1043 gram methamphetamine. Nhân khai sử dụng ma túy đá từ năm 2020 đến nay. Khoảng 2 giờ ngày 23-12-2021, y lái xe máy từ nhà đến hẻm đối diện chợ Phạm Thế Hiển (Q8), mua 1 gói ma túy đá của đối tượng nữ (không rõ lai lịch) với giá 100 ngàn đồng, giấu vào ví bỏ trong túi quần phía trước. Khi lái xe về nhà thì Nhân bị công an phát hiện.

Lúc 11 giờ 30 ngày 26-12-2021, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 cùng Công an P.Phạm Ngũ Lão tuần tra địa bàn, bắt quả tang Nguyễn Minh Khải (SN 1978, ngụ Q.Phú Nhuận) đi từ hẻm 186 Bùi Viện ra, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện vành bên trong nón của gã đội có giấu 1 gói nylon chứa 0,1765 gram heroin.

Khải khai sử dụng "cái chết trắng" từ năm 1996. Năm 2019, gã đi cai nghiện bắt buộc, đến tháng 4-2021 trở về địa phương, tiếp tục nghiện ma túy. Cũng bị công an bắt quả tang sử dụng ma túy còn có Nguyễn Duy Đông và số lượng ma túy hắn giấu trong túi quần.

Công an kiểm tra Nhà hàng ẩm thực Bến Thành "DISTRICT K" trên đường Thủ Khoa Huân

Tập trung kiểm tra những khu vực công cộng, công an phát hiện 6 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà vệ sinh ở khu B, công viên 23-9, gồm: Nguyễn Trọng Ninh (SN 1982), Lê Vũ Giang (SN 1970, Phạm Thị Tố Trinh (SN 1973), Nguyễn Văn Lộc (SN 1977), Trần Cẩm La (SN 1972), Võ Minh Tâm (SN 1965). Các đối tượng bị bắt giữ, sàng lọc, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung.

Phát huy vai trò chủ công, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q1 thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ dân phố P.Phạm Ngũ Lão tuần tra, bám sát địa bàn, gọi hỏi răn đe, lập hồ sơ, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy.

Với việc tuần tra, đấu tranh công khai, liên tục, trinh sát ma túy đã phối hợp Công an P.Phạm Ngũ Lão cùng các lực lượng nghiệp vụ chốt chặn hẻm 186 Bùi Viện đã bắt 52 đối tượng. Qua đó, lập hồ sơ đưa 28 đối tượng nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện; 4 đối tượng nghiện ma túy, nhưng dương tính với Covid-19 vào trung tâm Bình Triệu để cách ly y tế và điều trị; xử lý vi phạm hành chính 20 đối tượng.

Với việc liên tục ra quân, đấu tranh không ngừng nghỉ với tệ nạn ma túy nên tình trạng các đối tượng mua bán, tụ tập sử dụng ma túy công khai ở khu vực "phố Tây" nói riêng và trên địa bàn Q1 nói chung đã có sự chuyển biến tích cực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang