Nhóm thiếu niên giả danh Cảnh sát hình sự hành hung người đi đường cướp tiền

Thứ Sáu, 07/01/2022 19:48

|

(CAO) Nhóm 9 đối tượng đã thực hiện hành vi giả danh Cảnh sát Hình sự hành hung người đi đường cướp tiền, chia nhau tiêu xài.

Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đã làm rõ danh tính nhóm thiếu niên giả danh Cảnh sát Hình sự có hành vi chặn xe máy, hành hung và cướp tài sản nhiều người đi đường.

Những thiếu niên này, gồm: Nguyễn Việt Anh (SN 2007 ở Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Gia Khiêm (ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phan Minh Đức (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Đức Mạnh (ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Đình (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Tuấn Phong (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Triệu Khắc Tuấn Anh (ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Hải Yến (ở quận Đống Đa, Hà Nội) , các đối tượng đều sinh năm 2006.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-12-2021, nhóm đối tượng trên hẹn nhau tại cổng trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Nam để đi lang thang trên các tuyến phố. Nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm, không có biển kiểm soát xe máy sẽ tổ chức chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đe doạ chiếm đoạt tài sản.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, nhóm đi đến phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy thì Khiêm nói với Việt Anh có người không đội mũ bảo hiểm phía trước.

Cả nhóm đuổi theo chặn xe xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Việt Anh và Khiêm nói lớn, cảnh sát ở số 7 Thiền Quang và hành hung nạn nhân.

Sau đó, nhóm đối tượng ép nạn nhân lên xe máy chở về ngõ 27 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tại đây nhóm đối tượng tiếp tục hành hung và lấy ví của nạn nhân cưỡng đoạt 500 nghìn đồng.

Sau đó cả nhóm tản ra đi lòng vòng và hẹn nhau tụ tập tại khu vực ngã tư Sở, quận Đống Đa. Tại đây các đối tượng đã hỏi nhau xem có chiếm đoạt bao nhiêu người nữa để chia nhau. Sau đó cả nhóm chia nhau 500 nghìn đồng đi ăn tiêu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ việc trên còn gây ra 2 vụ việc khác vào các ngày 21-12-2021 tại quận Long Biên và 24-12-2021 tại quận Nam Từ Liêm chiếm đoạt 550 nghìn đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang