Đánh sập đường dây thầu đề 230 tỷ đồng mỗi năm do “quý bà” điều hành

Thứ Sáu, 07/01/2022 17:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch gần 230 tỷ đồng, bắt giữ 16 đối tượng.

Cuối năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nên xác minh, điều tra.

Đối tượng cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Thị Thanh Vân (ngụ 77 Chi Lăng, P.Phú Cát, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi có đủ chứng cứ, tư liệu, lúc 18 giờ ngày 6-1, Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra nhà số 77 Chi Lăng, (P.Phú Cát, TP.Huế) do Nguyễn Thị Thanh Vân làm chủ, bắt quả tang Vân đang tập hợp tịch đề, số tiền trên phôi đề của 2 đài miền Trung và miền Bắc là hơn 35,5 triệu đồng.

Các tổ công tác khác đồng loạt kiểm tra nhà ở và bắt giữ các đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Ngọc Châu (em gái Vân); Lê Nguyên Khang (con trai Vân), Huỳnh Thị Trang; Lê Thị Hằng; Lê Thị Thái; Trương Thị Huệ; Trương Thị Hồng; Lê Thị Tâm; Võ Đại Phương; Đặng Hữu Quang; Nguyễn Thị Bích Phương; Nguyễn Thị Chi; Lê Văn Thanh; Huỳnh Thị Trang; Phan Thị Quỳnh Châu (cùng ngụ tại TP.Huế); thu giữ nhiều tang vật, tài liệu và tiền mặt, điện thoại di động, phương tiện, máy móc thiết bị liên quan đến vụ án.

Đường dây đánh bạc này do Vân cầm đầu. Hàng ngày, Vân nhận tịch đề của các nhà cái dưới chuyển đến thông qua Zalo, Viber rồi phân công con trai Lê Nguyên Khang đi nhận tịch đề của đại lý cấp dưới. Ngoài ra, Vân còn sang số đề cho em gái là Nguyễn Thị Ngọc Châu để thu lợi bất chính.

Một số tang vật trong vụ án.

Ngày 6-1, Châu nhận tịch đề do cấp dưới chuyển đến hơn 50 triệu đồng. Nhóm do Vân cầm đầu nhận nhiều lượt đánh bạc của các đối tượng dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền 650 triệu đồng.

Đường dây tổ chức đánh bạc do Vân điều hành hoạt động gần 5 năm nay, số tiền đánh bạc mỗi năm khoảng 230 tỷ đồng. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, hoạt động nhiều năm với số lượng lớn con bạc trên địa bàn tỉnh. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng thường xuyên đổi số điện thoại; mọi thông tin trao đổi đều thực hiện kín trên Zalo, Viber và các giao nhận tịch đề đều được tất toán sau đó xóa sạch dấu vết trong ngày hoặc sáng hôm sau”.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an đấu tranh, khai thác các đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Châu (em gái của Vân).

Bình luận (0)

Lên đầu trang