Chiêu của kẻ giả danh công an thu tiền “bảo kê” chăn dắt ăn xin

Thứ Sáu, 26/11/2021 13:23  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Biết Tiến chăn dắt người ăn xin, lang thang trên địa bàn TPHCM, Tuấn giả là thượng úy công an để đi thu tiền “bảo kê”.

Ngày 26/11, Công an quận 11, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 8) về hành vi "chăn dắt" những người lang thang, ăn xin trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2021, Tuấn biết Tiến đang chăn dắt nhóm người ăn xin trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5 khu vực công viên nước Đại Thế Giới.

Tuấn xưng là thượng úy công an thuộc “tổ liên ngành TPHCM”, xử lý người lang thang, ăn xin. Thấy Tuấn đi xe biển số xanh, mặc quân phục công an nên Tiến tưởng thật.

Thượng úy công an “dỏm” đề nghị Tiến chung chi tiền “bảo kê”, nếu không sẽ đưa hết những người ăn xin, lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Nguyễn Hoàng Tuấn cùng tang vật công an thu được.

Sau khi thỏa thuận, Tiến đồng ý đưa Tuấn từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng tiền chung chi. Do dịch COVID-19 bùng phát, cả hai đều không thể ra đường.

Khi TPHCM thực hiện trạng thái “bình thường mới”, Tiến tiếp tục đưa người ăn xin hoạt động tại khu vực đường Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (quận 11) và giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng - Hùng Vương (quận 5).

Thời điểm này, Tuấn phát hiện Tiến hoạt động lại nên đặt tiếp vấn đề chung chi nếu muốn yên ổn làm ăn. Tiến nói đang khó khăn nên đề nghị "chung" tại chỗ 500 nghìn đồng để được bỏ qua, nhưng Tuấn yêu cầu nộp đủ hàng tháng.

Tiến sau đó đưa cho Tuấn 300 nghìn đồng đóng trước, nói sau đó sẽ chuyển khoản thêm.

Đến ngày 14/11, Tiến chuyển thêm 1,2 triệu đồng vào tài khoản của Tuấn để được hoạt động. Ngày 24/11, Tiến điều phối nhóm người ăn xin đến khu vực giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (quận 11) để ăn xin.

Lúc này, Tuấn yêu cầu Tiến chung thêm nếu qua địa bàn mới. Cả hai ra gần đó để đưa, nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng số tiền 1,7 triệu đồng.

Tại đây, Tuấn và Tiến đều thừa nhận số tiền 1,7 triệu đồng bao gồm tiền chung tháng 1,5 triệu đồng và 200 nghìn đồng tiền “bồi dưỡng”.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nguồn gốc xe máy biển số xanh, bộ quân phục công an của Tuấn cũng như những động cơ khác của đối tượng này khi giả danh công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang